Lộ diện thương hiệu ô tô bán xe mới nhanh nhất

Hoàng Cường
Hoàng Cường
30/04/2024 11:52 GMT+7

Bất chấp thị trường ngày càng đa dạng mẫu mã, áp lực cạnh tranh từ ô tô điện ngày càng tăng… xe mới của Toyota có thời gian bán nhanh nhất trong số các thương hiệu ô tô trên thế giới theo kết quả nghiên cứu, khảo sát vừa được iSeeCars công bố.

Chuỗi cung ứng toàn cầu dần ổn định trở lại kể từ sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá bán nhiều mẫu mã ô tô liên tục được các nhà sản xuất, phân phối giảm sâu… Tuy nhiên, thời gian bán ô tô mới, cũng như xe đã qua sử dụng đang chậm lại.

Đại lý phân phối ô tô tại Mỹ mất trung bình 54 ngày để bán ra một chiếc ô tô mới

Đại lý phân phối ô tô tại Mỹ mất trung bình 54 ngày để bán ra một chiếc ô tô mới

Cuộc khảo sát, phân tích 463.000 giao dịch bán ô tô mới và đã qua sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 10.2023 đến 3.2024 vừa được công ty nghiên cứu thị trường tiến hành mới đây cho thấy, các đại lý phân phối ô tô tại Mỹ mất trung bình 54 ngày để bán một chiếc ô tô mới, trong đó ô tô điện đời mới mất 70,6 ngày và xe hybrid đời mới mất khoảng 49,5 ngày. So với những năm trước đây, thời gian để đại lý bán một chiếc ô tô đời mới vào đầu năm nay đang chậm hơn. Trước đó, vào tháng 10.2023, thời gian để bán một chiếc ô tô mới trung bình chỉ mất khoảng 44,4 ngày, ít hơn gần 10 ngày so với tháng 3 vừa qua.

Nếu xét theo thương hiệu, ô tô mới của Toyota có thời gian bán hành nhanh nhất kể từ khi được nhà máy phân bổ về đại lý bán xe. Cụ thể, theo iSeeCars chỉ mất trung bình 39,6 ngày để một chiếc xe Toyota mới tìm thấy chủ sở hữu, nhanh hơn 26,6% so với mức trung bình của toàn thị trường ô tô. Theo iSeeCars, ngoài danh mục xe đa dạng, mạng lưới bán hàng rộng lớn, độ tin cậy và chi phí vận hành thấp cũng là những yếu tố quan trọng giúp ô tô Toyota bán nhanh nhất trên thị trường ô tô.

Chỉ mất trung bình 39,6 ngày để một chiếc xe Toyota mới tìm thấy chủ sở hữu, nhanh hơn 26,6% so với mức trung bình của toàn thị trường ô tô

Chỉ mất trung bình 39,6 ngày để một chiếc xe Toyota mới tìm thấy chủ sở hữu, nhanh hơn 26,6% so với mức trung bình của toàn thị trường ô tô

Xếp ngay sau Toyota là Alfa Romeo - ô tô mới của thương hiệu này mất khoảng 41,8 ngày để tìm thấy chủ kể từ khi được đưa về đại lý. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cadillac (43,4 ngày); Honda (44,2 ngày); Jaguar (44,4 ngày).

Đáng chú ý, các thương hiệu ô tô phổ thông có nhiều sản phẩm vốn hút khách chỉ xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng trong danh sách 10 thương hiệu ô tô bán xe mới nhanh nhất tháng 3.2024. Trong đó, Kia xếp thứ 6 với trung bình 47 ngày để bán một chiếc ô tô mới, Hyundai xếp ngay phía sau với 47,1 ngày. Trong khi đó, ô tô mang thương hiệu Subaru, BMW mất khoảng 49 - 49,1 ngày để tìm thấy chủ. Vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô bán xe mới nhanh nhất tháng 3.2024 do iSeeCars công bố, thuộc về Mazda với 53,1 ngày.

Ông Karl Brauer - Chuyên gia phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Những khách hàng thích sự thực dụng và giá trị tối đa cho một chiếc ô tô mới thường chọn ô tô của những thương hiệu như Toyota và Honda. Ngược lại, các thương hiệu hạng sang, có doanh số không quá cao như Alfa Romeo, Cadillac và Jaguar lại có thời gian bán hàng nhanh, bởi ngoài ảnh hưởng do nguồn cung hạn chế, những người mua ô tô các thương hiệu này thường dồi dào tài chính, chịu chơi… sẵn sàng mua xe ngay sau khi chúng được đưa về đại lý".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.