Lo ngại Israel 'vượt mọi lằn ranh đỏ' nếu tấn công thành phố phía nam Gaza

10/02/2024 10:13 GMT+7

Israel đã hé lộ kế hoạch sơ tán dân thường và tấn công thành phố Rafah thuộc Dải Gaza, khiến Chính quyền Palestine ở Bờ Tây lên tiếng cảnh báo rằng việc này có thể 'vượt mọi lằn ranh đỏ'.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9.2 thông báo quân đội nước này đã được lệnh xây dựng kế hoạch "sơ tán dân chúng và tiêu diệt" 4 tiểu đoàn Hamas mà họ nói đã được triển khai ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza, theo Reuters.

Trong tuyên bố, văn phòng ông Netanyahu cho rằng Israel không thể đạt được mục tiêu xóa sổ Hamas, lực lượng đã kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007, trong khi các đơn vị nói trên vẫn còn tồn tại.

Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi ông Netanyahu bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Hamas, với các điều kiện bao gồm việc thả con tin mà nhóm này đưa về Gaza. Tuyên bố không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Israel chuẩn bị tấn công Rafah

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng kế hoạch của ông Netanyahu nhằm mục đích đẩy người Palestine ra khỏi vùng đất của họ.

Văn phòng của ông Abbas, người đứng đầu Chính quyền Palestine đang kiểm soát một phần Bờ Tây, cho biết: "Việc thực hiện bước đi này đe dọa an ninh và hòa bình tại khu vực và trên thế giới. Nó vượt qua mọi lằn ranh đỏ".

Lo ngại Israel 'vượt mọi lằn ranh đỏ' nếu tấn công thành phố phía nam Gaza- Ảnh 1.

Một khu lều trại tạm bợ cho người chạy loạn ở Rafah hôm 8.2

REUTERS

Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, trước đó cho biết họ sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công mà không bảo vệ dân thường. Washington cũng đã thông báo cho Israel về một bản ghi nhớ an ninh quốc gia mới, trong đó nhắc nhở các quốc gia nhận vũ khí của Mỹ phải tuân thủ luật pháp quốc tế, theo Reuters.

Hơn 1 triệu người đã bị đẩy về phía nam Gaza sau hơn 4 tháng Israel bao vây và tấn công lãnh thổ này. Những người chạy loạn đã đổ dồn vào Rafah và các khu vực xung quanh gần biên giới giữa Gaza và Ai Cập, nước đã siết chặt kiểm soát biên giới vì lo ngại làn sóng người tị nạn.

Các bác sĩ và nhân viên cứu trợ vốn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cung cấp viện trợ cơ bản cho người Palestine đang trú ẩn tại Rafah. Nhiều người bị mắc kẹt trước hàng rào biên giới với Ai Cập và sống trong những căn lều tạm bợ.

Tình báo Israel: Hơn 1/3 số con tin bị giam ở Gaza có thể đã chết?

Các cơ quan viện trợ cảnh báo rằng một số lượng lớn dân thường có thể thiệt mạng trong cuộc tấn công mới của Israel. Trong khi đó, Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) tuyên bố họ không biết liệu họ có thể hoạt động được bao lâu nếu "một chiến dịch có rủi ro cao như vậy" diễn ra.

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu UNRWA, cho biết: "Cảm giác lo lắng, hoảng loạn ngày càng tăng ở Rafah... Mọi người không biết phải đi về đâu".

Liên Hiệp Quốc cho biết thường dân Palestine ở Rafah cần được bảo vệ nhưng không thể đẩy họ vào cảnh cưỡng ép di dời tập thể, hành vi bị luật pháp quốc tế ngăn cấm.

"Không thể để chiến tranh xảy ra bên trong một trại tị nạn khổng lồ", ông Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy, cho biết, đồng thời cảnh báo về một "cuộc tắm máu" nếu quân đội Israel tiến vào Rafah.

Một quan chức Israel giấu tên cho biết Israel sẽ cố gắng tổ chức để người dân ở Rafah, hầu hết là người chạy loạn từ phía bắc Gaza, di chuyển về phía bắc trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.