Loài bọ cánh cứng mới xuất hiện được đặt tên Djokovic

08/10/2022 14:41 GMT+7

Các nhà khoa học Serbia đã lấy tên của ngôi sao quần vợt hàng đầu nước này Novak Djokovic để đặt cho loài bọ cánh cứng mới được phát hiện.

Nhóm các nhà khoa học nghiên cứu một loài bọ và đã đặt tên cho chúng là Duvalius Djokovici theo tên của ngôi sao quần vợt người Serbia Novak Djokovic, dựa trên tốc độ, sức mạnh, tính linh hoạt và khả năng sinh tồn của loài bọ này trong điều kiện khắc nghiệt.

Djokovic được đặt tên cho loài bọ mới xuất hiện

REUTERS

"Tôi đã không ngần ngại đề xuất đặt tên cho loài bọ mới này là Djokovic. Bởi vì anh ấy đã làm rất nhiều điều cho đất nước. Chúng tôi muốn trả ơn anh ấy theo những cách có thể", ông Vesovic chia sẻ.

Nikola Vesovic, giáo sư Khoa Sinh học của Đại học Belgrade, nói với AFP: “Loài bọ cánh cứng này chúng rất nhanh nhẹn và ăn thịt các động vật nhỏ khác”. Ông mô tả loài côn trùng này là "một loài bọ chuyên biệt, sống dưới lòng đất (Coleoptera, Carabidae) được tìm thấy trong một cái hố gần thị trấn Ljubovija" ở phía tây của Balkan.

Cách đây vài tháng, một loài ốc nước ngọt ở Montenegro cũng được đặt theo tên của ngôi sao quần vợt là chủ nhân của 21 danh hiệu Grand Slam.

Djokovic rất được tôn sùng tại đất nước Serbia

REUTERS

Nổi tiếng trên toàn thế giới, Djokovic là một người hùng của vùng Balkan. Dù lịch trình bận rộn thế nhưng Nole vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng vùng Balkan và tổ chức các giải đấu giao hữu ở nơi đây.

Cựu số 1 thế giới đang dần tìm lại phong độ tốt nhất của mình trên mặt sân cứng. Tại trận tứ kết ATP Astana (Kazakhstan), Djokovic đã có một chiến thắng áp đảo trước tay vợt Karen Khachanov để tiến vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.