Lukaku trở lại có giúp được Chelsea ?

04/12/2021 06:23 GMT+7

Sau 2 trận liên tiếp vào sân từ ghế dự bị, hôm nay (4.12), tiền đạo Romelu Lukaku có thể sẽ trở lại đội hình chính của Chelsea ở Premier League, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 10. Chelsea có thật sự cần Lukaku hay không, đang là vấn đề được tranh cãi.

Chelsea ghi được 20 bàn trong 7 trận đấu mà Lukaku vắng mặt vì chấn thương. Một cuộc phân tích kỹ, dựa trên rất nhiều số liệu thống kê của ESPN dẫn đến kết luận: Chelsea thậm chí còn chơi hay hơn khi không có Lukaku. Nhưng tất nhiên, số liệu thống kê chỉ là một phần của bóng đá. HLV Thomas Tuchel phát biểu cách đây 1 tuần: “Bất cứ khi nào Lukaku không chấn thương (hoặc hoàn toàn bình phục), anh ta sẽ đá chính như một sự mặc nhiên”. Suy cho cùng, Chelsea không bỏ ra 97 triệu bảng để mua một tiền đạo lớn và xếp anh ta vào ghế dự bị. Không chỉ là hợp đồng “khủng”, Lukaku còn là cầu thủ duy nhất mà Tuchel tăng cường cho Chelsea trước mùa bóng này. Lukaku có một mức độ ưu tiên nhất định, trong việc chọn đội hình của Chelsea.

Lukaku (9) liệu có ghi bàn tối nay?

AFP

Sở dĩ có kết luận Chelsea hay hơn khi không có Lukaku là bởi chính Lukaku không hề ghi bàn trong 10 lần xuất hiện gần đây nhất (trước đó, anh bùng nổ với 4 bàn trong 4 trận đầu tiên khoác áo Chelsea, lại luôn ghi bàn cho tuyển Bỉ trong chuỗi phong độ ấy). Từ trước khi chấn thương, Lukaku đã phải trải qua chuỗi trận khát bàn thắng rồi. Không có anh thì Chelsea lại ghi bàn đều đặn, mà điển hình là trận thắng Juventus 4-0, khiến Leonardo Bonucci phải khẳng định rằng Chelsea là đội bóng mạnh nhất thế giới.

Vấn đề có lẽ nằm ở lối chơi. Một mình Lukaku không thể cáng đáng hết các công việc trên hàng công, trong sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của Tuchel. Nếu Chelsea đá 3-5-2 (Tuchel thật ra cũng thi thoảng dùng sơ đồ này), Lukaku có thể thuận lợi hơn, với một tiền đạo bên cạnh. Timo Werner rất phù hợp với vai trò hỗ trợ này. Ngoài chuyện “không biết ghi bàn”, Werner luôn làm tốt các phần việc khác của một tiền đạo: khuấy động, di chuyển hợp lý, đáng gờm bởi tốc độ tốt và luôn năng nổ.

Trong trận thắng Watford 2-1 vừa qua, Chelsea bị chỉ trích là chơi dưới sức, thắng nhờ may mắn. Họ tấn công và sút cầu môn ít hơn cả đối thủ “vô danh” đứng gần chót bảng. Kỳ thực, vấn đề của Chelsea trong trận ấy là Tuchel đã mất nguyên hàng tiền vệ mà ông tin dùng (Mateo Kovacic, Jorginho, N’Golo Kante). Họ mà xuất hiện đầy đủ, câu chuyện sẽ khác. Bây giờ, vấn đề lại đang xoay quanh vị trí của Lukaku. Anh thuộc mẫu cầu thủ mà Tuchel luôn tin dùng - như chính ông nói.

Trớ trêu ở chỗ: khi chỉ trích các cầu thủ Chelsea trong trận gặp Watford, Tuchel nói Kai Havertz là người duy nhất chơi đúng sức. Havertz khi ấy đá chính ở vị trí trung phong. Bây giờ, Tuchel sẽ lấy lại chỗ của cầu thủ duy nhất mà ông vừa khen, rồi giao cho trung phong Lukaku mà ông luôn tin tưởng? Rắc rối lớn có thể nảy sinh trong trường hợp Lukaku đá chính mà không ghi bàn!

Tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Premier League:

4.12, 19 giờ 30: West Ham - Chelsea: Chelsea chấp nửa, một, thắng 8

22 giờ: Wolverhampton - Liverpool: Liverpool chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9

5.12, 0 giờ 30: Watford - Man. City: Man.City chấp 2 trái, thắng 9

- Serie A:

5.12, 0 giờ: AS Roma - Inter Milan: Inter chấp nửa, thắng 8

2 giờ 45: Napoli - Atalanta: Đồng banh, chủ nhà Napoli thắng 9

- Ligue 1:

5.12, 3 giờ: Lens - PSG: PSG chấp nửa, một, thắng 9

- La Liga:

4.12, 22 giờ 15: Barcelona - Real Betis: Barcelona chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 8

5.12, 3 giờ: Real Sociedad - Real Madrid: Real Madrid chấp đồng nửa, thắng 9

- Bundesliga:

5.12, 0 giờ 30: Dortmund - Bayern Munich: Bayern chấp nửa, một, thắng 8G.L (Nguồn: Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.