Lung linh những ngọn nến tri ân các liệt sĩ Gạc Ma

Bá Cường
Bá Cường
13/03/2024 22:07 GMT+7

Hàng chục cựu binh Gạc Ma đến sông Gianh (Quảng Bình) để cùng thả đèn hoa đăng, tri ân tưởng nhớ những đồng đội đã nằm xuống tại sự kiện Gạc Ma.

Tối 13.3, hàng chục cựu binh Gạc Ma tại Quảng Bình và các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị đã đến bên bờ sông Gianh (đoạn chảy qua P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn) để thắp nến, thả đèn hoa đăng tri ân, tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh tại sự kiện Gạc Ma (ngày 14.3.1988).

Lung linh những ngọn nến tri ân các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 1.

Các cựu binh mang lẵng hoa, đèn hoa đăng thả tại sông Gianh

BÁ CƯỜNG

Đây là hoạt động được các cựu binh Gạc Ma tổ chức hằng năm, mỗi năm sẽ đến một địa điểm để dâng hoa, thắp nến. Đồng thời cũng là dịp để các cựu binh gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm, thời khắc diễn ra sự kiện Gạc Ma.

Lung linh những ngọn nến tri ân các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 2.

Không chỉ các cựu binh mà gia đình của họ cũng có mặt để tưởng nhớ các liệt sĩ

BÁ CƯỜNG

Ông Trần Quang Dũng, cựu binh Gạc Ma đến từ Quảng Trị xúc động khi được gặp lại các đồng đội.

"Có mặt tại đây để gặp gỡ các đồng đội, chứng kiến họ khỏe mạnh tôi rất vui. Nhưng rồi cũng rất thương nhớ những đồng đội đã nằm lại ngoài kia ở tuổi đôi mươi. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một cựu binh, của một người lính đã may mắn được trở về từ Gạc Ma", ông Dũng chia sẻ.

Lung linh những ngọn nến tri ân các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 3.

Các cựu binh gặp lại nhau

BÁ CƯỜNG

Lung linh những ngọn nến tri ân các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 4.

Các cựu binh cầu nguyện, nhìn theo ánh đèn nhớ về những người đồng đội đã hy sinh

BÁ CƯỜNG

Trên sông Gianh, những ngọn nến đỏ rực lung linh trôi theo dòng nước, các cựu binh không giấu được xúc động. Nhìn theo ánh đèn trôi về xa, họ hát lên bài hát tuổi trẻ đã từng cùng nhau vang ca trên những chuyến tàu. Dịp này, các cựu binh Gạc Ma cũng đưa gia đình đến để cùng nhau gặp gỡ, giao lưu.

Lung linh những ngọn nến tri ân các liệt sĩ Gạc Ma- Ảnh 5.

Ngày mai 14.3, các cựu binh sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma và gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương

BÁ CƯỜNG

Sáng mai 14.3, các cựu binh Gạc Ma sẽ tiếp tục tập trung tại bờ sông Gianh thuộc P.Quảng Phúc để tham dự Lễ tưởng niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma và gắn tên đường liệt sĩ Trần Văn Phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.