Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Luôn biết tiết kiệm điện giúp cân đối chi tiêu trong gia đình

24/08/2023 20:31 GMT+7

Nếu việc vận động tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị cần sự ý thức tự giác của mỗi cá nhân, thì tiết kiệm điện tại gia đình có tác động trực tiếp đến việc cân đối chi tiêu trong tháng. Chính vì vậy, bên cạnh việc hình thành thói quen tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng, cũng cần phải tính toán sao cho việc sử dụng điện đảm bảo tối giản nhất.

Gia đình tôi có 4 người, vợ chồng tôi và 2 đứa con vẫn luôn triệt để tiết kiệm điện. Căn nhà 4 tầng của gia đình, ngoài phòng ăn, phòng khách sinh hoạt chung, các tầng còn lại, đều bố trí mỗi tầng 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Vợ chồng tôi ngon giấc chung một phòng, còn 2 con mỗi đứa đều có phòng riêng. Các phòng đều được lắp sẵn điều hòa nhiệt độ.

Luôn biết tiết kiệm điện giúp sẽ giúp cân đối chi tiêu trong gia đình  - Ảnh 1.

Việc 4 người ngủ chung trong 1 phòng là giải pháp tình thế, nhưng cũng không ai cảm thấy bất tiện, ngược lại còn thấy vui vẻ, ấm áp

TGCC

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện gia tăng, nhất là việc làm mát cơ thể bằng quạt và điều hòa nhiệt độ. Trước khi áp dụng giải pháp tiết kiệm điệm, gia đình tôi luôn trả tiền điện ở mức từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng một tháng.

Hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của ngành điện, đồng thời cũng tiết kiệm chi tiêu gia đình, tôi đã thống nhất với vợ con chỉ bật 1 chiếc điều hòa inverter 12.000 BTU ở tầng 3. Tất cả 4 thành viên trong gia đình sẽ dồn vào ngủ đêm ở tầng này để tiết kiệm điện.

Thuận lợi cho gia đình tôi là 2 người con đều là trai, có thể ngủ chung cùng nhau trên một chiếc giường đôi. Vợ tôi nhỏ người thì ngủ trên sofa, còn tôi kê thêm chiếc giường gấp bên cạnh để ngủ. Nếu gia đình nào có 1 trai, 1 gái thì vẫn có thể sắp xếp được bằng cách hoán đổi vị trí nằm chung cho nhau.

Việc 4 người ngủ chung trong 1 phòng là giải pháp tình thế, nhưng cũng không ai cảm thấy bất tiện, ngược lại còn thấy vui vẻ, ấm áp. Nếu cá nhân nào cần không gian yên tĩnh để làm việc, học tập trước khi đi ngủ, thì có thể sang phòng khác, bật tạm quạt để sử dụng.

Luôn biết tiết kiệm điện giúp sẽ giúp cân đối chi tiêu trong gia đình  - Ảnh 2.

Nhân viên điện lực khắc phục điện lưới khi khách hàng sử dụng quá tải

EVNHCMC

Thường ngày, vợ chồng tôi đều đi làm, các con đi học, đến chiều tối mới tề tựu đông đủ. Nhưng vì nghỉ hè, nên các cháu được ở nhà. Thời tiết nắng nóng, oi bức, không thể không cho bọn trẻ sử dụng điều hòa vào ban ngày được. Nhưng có lẽ vì muốn chia sẻ tinh thần tiết kiệm điện, nên 2 cháu sau khi ăn trưa đã rủ nhau đến thư viện thành phố để đọc sách và tranh thủ học bài. Các con cho biết, môi trường học tập ở thư viện thật tuyệt vời, vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh lại tránh tiêu tốn điện năng ở nhà.

Thấy tôi kể chuyện cả nhà ngủ ghép chung 1 phòng để tiết kiệm điện. Anh bạn thân ghé tai hỏi nhỏ: "Thế hai vợ chồng cậu định ngủ chay suốt mùa nắng nóng hay sao?". Tôi trả lời: "Chay là chay thế nào, những ngày mưa giải nhiệt, không phải sử dụng điều hòa, bọn tớ lại về tổ ấm riêng của mình. Còn nếu nắng nóng kéo dài, thì cuối tuần vẫn phải về phòng riêng để "họp hành, giao ban" nữa chứ!". Anh bạn nghe xong cười vang vui vẻ và nói sẽ học tập cách tiết kiệm điện của gia đình tôi.

Với mùa đông, gia đình tôi cũng chỉ bật 1 bình nóng lạnh ở 1 phòng tắm vào chiều tối, khi các thành viên đã có mặt ở nhà. Chiếc bình có dung tích 15 lít nước, bật trước 10 - 15 phút là 4 người có thể thay nhau tắm liên tục. Khi mọi người tắm xong là tắt luôn bình, không bật liên tục như nhiều gia đình. Sáng ra, nếu muốn đánh răng, rửa mặt bằng nước nóng thì cũng chỉ bật trước từ 5 - 10 phút. Có hôm không phải bật nữa vì nước nóng vẫn còn tồn từ tối hôm trước đủ để dùng.

Luôn biết tiết kiệm điện giúp sẽ giúp cân đối chi tiêu trong gia đình  - Ảnh 3.

Với mùa đông, gia đình tôi cũng chỉ bật 1 bình nóng lạnh ở 1 phòng tắm vào chiều tối, khi các thành viên đã có mặt ở nhà

TGCC

Bằng cách sử dụng chung máy điều hòa nhiệt độ và chung bình nóng lạnh, mỗi tháng, gia đình tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Riêng vào mùa hè, theo tính toán của tôi phải tiết kiệm được trên dưới 1 triệu đồng mỗi tháng, một con số cũng không hề nhỏ giữa thời buổi "thắt lưng buộc bụng" như thế này.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.