Lượt về chung kết AFF Cup 2016: Thái Lan và Indonesia muốn vô địch trong 90 phút

16/12/2016 20:21 GMT+7

Chiều ngày 16.12 tại Bangkok đã diễn ra buổi họp báo giữa hai đội Thái Lan và Indonesia trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016.

Tại buổi họp báo, dù bại trận 1-2 trước đội Indonesia tại trận lượt đi nhưng HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak vẫn tự tin có thể lội ngược dòng để giành lấy chức vô địch tại sân nhà.
“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà vô địch. Vì thế, chúng tôi phải quên mọi thất bại để tập trung giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc trận đấu trong 90 phút”, HLV Kiatisak nói.
Ngoài ra, ông Kiatisak cũng không tiết lộ về cách chơi của đội tuyển Thái trong trận chung kết lượt về (19 giờ, 17.12 - giờ VN) mà chỉ nói lấp lửng: “Chúng tôi chưa biết, hãy chờ xem”.
Trong khi đó, HLV đội tuyển Indonesia Alfred Riedl cho biết trận lượt về sẽ rất khó khăn vì Thái Lan là đội bóng hay nhất Đông Nam Á. Cạnh đó, trong vài năm qua đội Indonesia cũng gặp khá nhiều khó khăn do không có cơ hội cọ xát. Việc vào đến chung kết đã là thắng lợi của đội Indonesia.
HLV Alfred Riedl hy vọng Indonesia sẽ giúp ông vượt qua cái 'dớp' toàn thua mỗi khi đối đầu với Thái Lan AFF
“Chúng tôi đã vượt qua ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là đội Việt Nam. Bây giờ, chỉ còn trận cuối cùng đương nhiên chúng tôi sẽ dồn hết sức. Muốn giành chiến thắng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và cần chút may mắn. Hy vọng trận đấu sẽ ngã ngũ trong 90 phút”, ông Riedl nói.
Trước câu hỏi của các phóng viên Thái Lan về áp lực khi ông Riedl đã từng bại trận nhiều lần trước đội tuyển xứ chùa vàng, nhà cầm quân người Áo không nao núng và cho rằng hiện tại mọi việc đã thay đổi, áp lực của đội Thái ở trận lượt về này nhiều hơn.
Trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 lượt về sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 17.12 trên sân Rajamangala (Bangkok). Trước đó, ở trận lượt đi Indonesia đã thắng Thái Lan 2-1.

tin liên quan

AFF Cup 2016: 7 trang giải trình của VFF về điểm yếu đội tuyển Việt Nam
Trong cuộc giải trình kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Hội đồng HLV quốc gia, ông Lê Hoài Anh, trưởng đoàn bóng đá đội tuyển Việt Nam đã đọc bản báo cáo dài 7 trang, trong đó thắng thắn thừa nhận những điểm yếu của đội tuyển, dẫn đến thất bại tại AFF Cup 2016. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.