Lý Hoàng Nam khởi sắc trước thềm ASIAD 19

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/09/2023 09:01 GMT+7

Kể từ sau thất bại ở chung kết SEA Games 32 (tháng 5), tay vợt số 1 VN Lý Hoàng Nam mới thi đấu khởi sắc trở lại, hứa hẹn đạt điểm rơi phong độ tốt ở ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc.

Trước khi đến Trung Quốc tham dự chuỗi giải quần vợt nhà nghề nằm trong hệ thống ATP Challenger Tour, Lý Hoàng Nam đối mặt với áp lực không nhỏ khi thất bại ngay từ trận đầu tiên ở cả 6 giải đấu mà anh tham dự tại Thái Lan, Mỹ, Canada và tụt xuống hạng 417 thế giới (thứ hạng thấp nhất trong năm 2023 của anh). Không nản chí, tay vợt 25 tuổi quê Tây Ninh tiếp tục đến Trung Quốc chinh phục hệ thống giải ATP Challenger Tour nhưng lại gác vợt ngay trận đầu tại giải Challenger Zhuhai. Đến giải Challenger Zhangjiagang, Nam mới tìm lại được hương vị chiến thắng nhưng cũng chỉ vượt qua vòng 1.

Lý Hoàng Nam khởi sắc trước thềm ASIAD 19 - Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam hứa hẹn có phong độ cao ở ASIAD 19

VTF

Cho đến giải Challenger Shanghai đang diễn ra, Lý Hoàng Nam mới thật sự có được trạng thái thi đấu tốt. Phải tranh tài từ vòng loại nhưng tay vợt số 1 VN thắng liên tiếp hai trận để có mặt ở vòng chính. Không những thế, nhà vô địch đơn nam SEA Games 30, 31 còn bất ngờ đánh bại tay vợt số 1 Đài Loan Wu Tung Lin (hạng 188 thế giới) để lần đầu tiên vào tứ kết một giải ATP Challenger Tour 100. Ở tứ kết diễn ra hôm qua 8.9, mặc dù thua chung cuộc 0-2 nhưng Nam có ván 1 chơi giằng co, gây ra không ít khó khăn cho tay vợt hạng 85 thế giới Yosuke Watanuki (Nhật Bản).

Thể thao Việt Nam kỳ vọng gì ở ASIAD 19 sắp tới?

Với 20 điểm tích lũy được ở giải Challenger Shanghai, Lý Hoàng Nam dự kiến trở lại tốp 400 thế giới, với thứ hạng khoảng 376. Điều quan trọng là tay vợt số 1 VN đã lấy lại được phong độ, hứa hẹn có màn trình diễn ấn tượng ở ASIAD 19. HLV Trương Quốc Bảo của đội tuyển quần vợt VN cho biết, tại ASIAD 19, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ được phép đăng ký 2 VĐV mỗi nội dung, và mỗi VĐV được thi đấu tối đa hai nội dung. Theo danh sách đăng ký sơ bộ đến lúc này, các đội Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan đều cử lực lượng mạnh nhất. Trong đó có những tay vợt đang góp mặt ở chuỗi giải đấu nhà nghề tại Trung Quốc mà Nam tham dự. Nếu kết quả bốc thăm thuận lợi và giữ được phong độ tốt, Nam được kỳ vọng tạo bất ngờ cho các đối thủ. Ở ASIAD 18 năm 2018, Nam vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất, dừng bước đáng tiếc khi thua 1-2 trước hạt giống số 4 Prajnesh Gunneswaran (Ấn Độ).

Ngoài Lý Hoàng Nam, quần vợt VN còn có Nguyễn Văn Phương dự kiến tranh tài nội dung đôi nam (đứng cùng Nam) và đôi nam nữ (đứng cùng Savanna Lý Nguyễn). Hai gương mặt nữ góp mặt ở ASIAD 19 với mục tiêu cọ xát là Savanna Lý Nguyễn và tài năng trẻ Trần Huỳnh Ngọc Nhi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.