Madam Pang ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
13/08/2023 20:19 GMT+7

Báo chí Thái Lan đặt nhiều câu hỏi với ông Newin Chidchob, Chủ tịch CLB Buriram United, người ủng hộ nữ tỉ phú Madam Pang (Nualphan Lamsam) ra ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), liệu có phải muốn tiếm quyền?

Theo tờ Siamsport (Thái Lan): "Ông Newin Chidchob, cùng ông Pavin Bhirombkhadi, Chủ tịch CLB BG Pathum United, quyết định ủng hộ Madam Pang, Chủ tịch CLB Port, ra ứng cử chức Chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới. Trong khi nhiệm kỳ hiện nay do ông Somyot Poompanmoung đang làm chủ tịch sẽ kết thúc vào đầu năm 2024".

Tranh cãi Madam Pang ra ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Newin Chidchob (trái) và Madam Pang

Siamsport

Trước việc "bộ ba" quyền lực của giải Thai League liên doanh để ủng hộ Madam Pang ra tranh chức Chủ tịch FAT nhiệm kỳ 2024 - 2028. Nhóm này cũng thông báo rầm rộ thời gian gần đây, khiến báo chí Thái Lan nghi ngờ họ có ý tiếm quyền vị Chủ tịch FAT hiện nay, ông Somyot Poompanmoung khi vẫn còn đương nhiệm. Điều này cũng có thể vi phạm quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), tờ Siamsport cho biết.

Trước những suy đoán này, ông Newin Chidchob trong cuộc họp báo ngày 13.8, trả lời: "Cuộc bầu cử chức Chủ tịch FAT diễn ra vào tháng 2.2024. Madam Pang thông báo rằng cô ấy muốn ra tranh cử. Do đó, Chủ tịch FAT hiện nay, ông Somyot Poompanmoung vẫn làm việc bình thường".

Ông Newin Chidchob cũng cho rằng: "Việc chúng tôi quyết định ủng hộ Madam Pang, vì cô ấy có thể làm thay đổi bóng đá Thái Lan. Cách làm và quản lý hiện nay không còn phù hợp. Tôi sẵn sàng giúp sức và hỗ trợ HLV Ishii Masatada làm Giám đốc kỹ thuật FAT. Còn ông Pavin Bhirombkhadi sẽ hỗ trợ về mặt khoa học thể thao và cơ sở vật chất đào tạo. Chúng tôi cũng giúp điều hành FAT một cách minh bạch, đưa bóng đá Thái Lan hướng đến mục tiêu đứng đầu châu Á".

Tranh cãi Madam Pang ra ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Ảnh 2.

Madam Pang rất nổi tiếng với bóng đá Thái Lan và khu vực Đông Nam Á

ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, ông Newin Chidchob đánh giá: "Với cách làm hiện nay, đội tuyển Thái Lan sẽ không có nhiều hy vọng tại vòng loại World Cup 2026 thi đấu vào tháng 11.2023. Việc đội tuyển có thể tranh suất vào vòng chung kết hoàn toàn không khả thi. Do đó, chúng tôi cần lên tiếng để người hâm mộ Thái Lan biết rằng, còn có 3 chúng tôi, những người sẵn sàng giúp sức để làm thay đổi tình hình, một cách minh bạch và không cần phải đợi đến ngày bầu cử mới thông báo".

Trong khi đó, Madam Pang cho biết: "Tôi đã trao đổi với Chủ tịch FAT hiện nay, ông Somyot Poompanmoung về ý định sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới. Ông ấy cho biết, ông ấy sẵn sàng ủng hộ. Do đó, đây không phải một cuộc tiếm quyền như mọi người suy đoán. Chúng tôi cần hành động để giúp bóng đá Thái Lan phát triển hơn nữa".

Ngọc Thắng chơi nổi bật trong trận gặp U.22 Thái Lan ở SEA Games 32

U.22 Thái Lan (phải) ở SEA Games 32, trong trận gặp U.22 Việt Nam

Ngọc Dương

Theo tờ Siamsport, nếu đắc cử chức Chủ tịch FAT, Madam Pang sẽ phải chia tay chức Chủ tịch CLB Port hiện nay. Madam Pang từng là trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan dự World Cup 2 kỳ liên tiếp năm 2015 và 2019. Bà cũng là trưởng đoàn đội U.23 (đã từ chức) và đội tuyển Thái Lan đoạt 2 chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.