Malaysia tuyên bố cứng rắn sau khi Trung Quốc nói về dự án năng lượng ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
08/04/2023 19:49 GMT+7

Bộ Ngoại giao Malaysia hôm nay 8.4 tuyên bố nước này quyết bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của mình ở Biển Đông.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 4.4 cho hay Trung Quốc lo ngại về hoạt động của công ty năng lượng nhà nước Malaysia Petronas ở một phần của Biển Đông mà Malaysia tuyên bố thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, theo Reuters.

Khi đó, Thủ tướng Ibrahim nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc và bị gặp phe đối lập chỉ trích. Họ cho rằng ông Anwar đang mạo hiểm với chủ quyền của Malaysia.

Malaysia tuyên bố rắn sau khi Trung Quốc nói về dự án năng lượng ở Biển Đông - Ảnh 1.

Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 31.3

Văn phòng thủ tướng Malaysia

Trong tuyên bố hôm nay 8.4, Bộ Ngoại giao Malaysia nói rõ rằng phát biểu trên của Thủ tướng Anwar có nghĩa là Malaysia muốn tất cả các vấn đề liên quan Biển Đông được giải quyết một cách hòa bình và không ảnh hưởng đến lập trường của Malaysia.

Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh rằng "chính phủ Malaysia cam kết rõ ràng và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích của Malaysia trong các khu vực hàng hải của mình" ở Biển Đông.

Petronas vận hành các mỏ dầu khí trong EEZ của Malaysia và trong những năm gần đây đã có một số cuộc chạm trán với tàu Trung Quốc.

Malaysia tuyên bố rắn sau khi Trung Quốc nói về dự án năng lượng ở Biển Đông - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc 5901 và dự án phát triển khí đốt Kasawari của Petronas ở Biển Đông trong tháng 3.2023

Chụp màn hình AMTI

Trong báo cáo tuần trước, Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), nói rằng một tàu hải cảnh Trung Quốc trong tháng qua đã hoạt động gần dự án phát triển khí đốt Kasawari của Petronas ngoài khơi bang Sarawak của Malaysia.

Tàu hải cảnh Trung Quốc có lúc chỉ cách khu vực triển khai dự án 2,4 km. Một tàu hải quân Malaysia cũng có mặt trong khu vực vào thời điểm đó, theo AMTI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.