Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng

Văn Khoa
Văn Khoa
31/12/2023 21:57 GMT+7

Một màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2024 đầy ấn tượng vừa diễn ra ở thành phố Sydney của Úc.

Sau đây là một số hình ảnh về màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2024 ở thành phố Sydney của Úc.

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 1.

Pháo hoa nổ trên Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney trong lễ đón giao thừa ở Sydney ngày 1.1.2024 (theo giờ Úc)

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 2.

Màn trình diễn pháo hoa trong lễ đón giao thừa ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 3.

Màn bắn pháo hoa trong lễ đón giao thừa ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 4.

Pháo hoa nổ trong lễ đón giao thừa ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 5.

Màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 6.

Pháo hoa nổ trong lễ đón giao thừa ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 7.

Một màn trình diễn pháo hoa ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 8.

Pháo hoa nổ trong lễ đón giao thừa ở Sydney ngày 1.1.2024

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 9.

"Pháo hoa gia đình", được trình diễn ba giờ trước buổi trình diễn chính vào lúc nửa đêm, lấp đầy bầu trời Nhà hát Opera (trái) và Cầu cảng Sydney (phải) ở Sydney ngày 31.12.2023

AFP

Màn bắn pháo hoa chào năm 2024 đầy ấn tượng- Ảnh 10.

"Pháo hoa gia đình" được trình diễn ở Sydney ngày 31.12.2023

AFP


Đảo quốc Kiribati ở Thái Bình Dương là nước đầu tiên đón năm mới (17 giờ ngày 31.12, theo giờ Việt Nam) và trước trọn ngày so với một số nơi, khi các nước lần lượt đón năm mới theo 24 múi giờ, theo tạp chí Travel + Leisure.

Quốc gia thứ 2 đón năm mới là New Zealand khi thời khắc giao thừa đến trước tại quần đảo Chatham phía cực đông nước này. Tiếp theo là các nước như Fiji, một số vùng thuộc Nga, rồi đến Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Nơi cuối cùng trên thế giới đón giao thừa sẽ là những hòn đảo xa xôi không người ở của Mỹ, gồm đảo Baker và đảo Howland ở miền trung Thái Bình Dương.

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.