Man City nhận thêm sự trợ giúp đặc biệt

Giang Lao
Giang Lao
04/02/2019 09:05 GMT+7

Sau khi thắng Arsenal 3-1 vào rạng sáng ngày 4.2 để rút ngắn cách biệt với Liverpool chỉ còn 2 điểm, Man City nhận thêm sự trợ giúp đặc biệt từ người cũ, HLV Manuel Pellegrini khi tuyên bố sẽ cùng West Ham hạ luôn Liverpool vào rạng sáng mai 5.2.

Ông Pellegrini từng dẫn dắt Man City 3 mùa và vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2014. Mùa này, sau thời gian làm việc ở Trung Quốc, chiến lược gia người Chile đã quay lại Anh làm việc và dẫn dắt West Ham.
Theo ông Pellegrini: “Nếu West Ham thắng, tôi sẽ rất hạnh phúc trước tiên vì West Ham khi chúng tôi sẽ cải thiện vị trí đáng kể của mình hiện nay (leo lên nửa trên bảng xếp hạng). Ngoài ra, chiến thắng của West Ham cũng sẽ giúp CLB cũ của tôi, Man City có thêm cơ hội vô địch mùa này. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Tôi là CĐV của Man City”.
Mặc dù vậy, ông Pellegrini thừa nhận thắng Liverpool lúc này rất khó, và West Ham cần phải chơi với phong độ ấn tượng mới có hy vọng.
Trong 3 trận gần đây, West Ham sau khi thắng Arsenal 1-0 hôm 12.1 đã thua liền hai trận trước Bournemouth 0-2 và Wolverhampton 0-3. Trong khi Liverpool cũng rất căng thẳng sau khi để Leicester City thủ hoà 1-1, và giờ buộc phải thắng West Ham để gia tăng lại cách biệt hơn 5 điểm trước Man.City.

tin liên quan

Aguero lập hattrick, Man City đánh bại Arsenal
Ba bàn thắng của tiền đạo Sergio Aguero đã giúp Manchester City (Man City) giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal để trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League và gây sức ép lên Liverpool. 
HLV Pep Guardiola cũng gây sức ép lên Liverpool, khi nói sau trận Man City thắng Arsenal 3-1 rằng: “Tôi nghĩ, Liverpool cũng đang chịu sức ép lớn như chúng tôi gặp từng phải, họ từ chỗ có cách biệt hơn 7 điểm thì nay chỉ là 2 điểm.
HLV Pellegrini (trái) tuyên bố sẽ giúp Man.City và đồng nghiệp Pep Guardiola AFP
Dĩ nhiên, Liverpool chưa thi đấu và họ có điều kiện để tạo lại cách biệt, nhưng cũng có thể là chỉ 2 điểm, hoặc hơn 3 điểm hay 5 điểm nếu họ thắng West Ham. Nhưng tôi nghĩ, West Ham không dễ bị đánh bại, đó là một đội bóng rất tốt”.
Trong khi đó, theo bình luận viên Phil McNulty của trang BBC Sport nhận định: “Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đến lúc này là cuộc đua “tam mã” gồm Liverpool, Man City và Tottenham.
Tuy nhiên, Man City đang cho thấy họ trở lại rất đúng lúc ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Nếu Liverpool không giữ được ưu thế và vượt qua áp lực sẽ rất dễ đánh mất đi công sức gầy dựng từ đầu mùa đến giờ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.