Man City sẽ bị trừ điểm Ngoại hạng Anh vì vi phạm luật Công bằng tài chính

Giang Lao
Giang Lao
06/02/2023 19:05 GMT+7

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh ngày 6.2 thông báo CLB Man City đã vi phạm hơn 100 quy định của luật Công bằng tài chính, đứng trước các hình phạt nặng như trừ điểm và cấm chuyển nhượng.

Man City bị điều tra các vi phạm trong thời hạn từ mùa 2009 - 2010 đến 2017 - 2018. Nếu bị chứng minh đã vi phạm, Man City sẽ đối mặt nhiều hình phạt nặng, trong đó sẽ bị trừ điểm tại giải Ngoại hạng Anh, theo nhà báo Ben Jacobs của kênh CBS Sports Golazo và tờ Times Sport.

Man City sẽ bị trừ điểm Ngoại hạng Anh vì vi phạm luật Công bằng tài chính - Ảnh 1.

Sân nhà Etihad của CLB Man City

AFP

Trong thông báo, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cũng xác nhận đã chuyển cáo buộc vi phạm của Man City lên Ủy ban kỷ luật. Các quá trình tố tụng trước ủy ban này sẽ được bảo mật và được xử kín. Ủy ban kỷ luật là tổ chức độc lập với giải Ngoại hạng Anh.

Án phạt cuối cùng liên quan tới CLB Man City sẽ được công bố trên trang web của giải Ngoại hạng Anh. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh sẽ không đưa ra bình luận gì thêm về vấn đề này cho đến khi có thông báo mới.

Theo nhà báo Ben Jacobs của kênh CBS Sports Golazo: "Man City được cho đã vi phạm rất nhiều khoản phí, trong đó có doanh thu tài trợ và giao dịch của bên thứ ba đang bị đặt dấu hỏi. Man City cũng vi phạm về các khoản phí thù lao quản lý trong khoảng thời gian mùa 2009 - 2010 và 2012 - 2013. Và không cung cấp đầy đủ chi tiết về "thù lao của cầu thủ" trong khoảng thời gian mùa 2010 - 2011 đến 2015 -2016. Thậm chí còn có các khoản phí liên quan đến quy trình thử nghiệm ma túy và chiều dài/mẫu cỏ".

Man City còn bị liệt kê một loạt các vấn đề về tuân thủ luật Công bằng tài chính từ mùa 2013 - 2014 đến 2017 - 2018, đồng thời bị cáo buộc đã vi phạm "Quy tắc của giải Ngoại hạng Anh áp dụng trong các mùa 2015 -2016 và 2017 - 2018 về khả năng sinh lời và tính bền vững", nhà báo Ben Jacobs cho biết thêm.

Man City sẽ bị trừ điểm Ngoại hạng Anh vì vi phạm luật Công bằng tài chính - Ảnh 2.

Man City vừa để thua Tottenham 0-1 rạng sáng 6.2

AFP

Man City vừa để thua Tottenham 0-1 rạng sáng 6.2 tại vòng 22 giải Ngoại hạng Anh, khiến chưa thể thu hẹp cách biệt 5 điểm trước đội đầu bảng Arsenal (cũng thua Everton 0-1). Trong trường hợp bị xử phạt vì vi phạm luật Công bằng tài chính và bị trừ điểm, Man City coi như sẽ hết hy vọng tranh đua ngôi vô địch mùa này. Bên cạnh đó, họ còn đối mặt nhiều hệ lụy khác do các án phạt được thực thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.