Man City vô địch FIFA Club World Cup, lập kỷ lục khủng trong năm 2023

Văn Trình
Văn Trình
23/12/2023 05:54 GMT+7

Rạng sáng 23.12, Man City tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập 1 chiếc cúp sau khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước Fluminense trong trận chung kết FIFA Club World Cup.

Trên sân King Abdullah Sport City (Ả Rập Xê Út), lợi thế sớm đến với Man City khi Julian Alvarez dứt điểm ngẫu hứng đẳng cấp, mở tỷ số ở phút đầu tiên. Đến phút 27, tỷ số đã là 2-0 nhờ pha đốt lưới nhà của trung vệ Nino phía Fluminense.

Sang hiệp 2, Phil Folder ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 72 trước khi Julian Alvarez đánh dấu ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 4-0 cho “The Citizens” ở phút 88.

Man City vô địch FIFA Club World Cup, lập kỷ lục khủng trong năm 2023- Ảnh 1.

Julian Alvarez (số 19) ấn định thắng lợi 4-0 cho Man City

AFP

Mùa giải 2022 - 2023 thành công nhất trong lịch sử 129 năm thành lập Man City. Tính riêng trong năm dương lịch 2023, Man City đã hoàn tất 5 danh hiệu gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Nửa xanh thành Manchester cũng là đội bóng Anh thứ 2 giành được hat-trick danh hiệu là Champions League, FA Cup và Ngoại hạng Anh. Theo thống kê của trang Opta, nhờ lối đá kiểm soát và tấn công đẹp mắt, Man City cũng là một trong những đội bóng nhận được sự chú ý rất lớn từ CĐV trên toàn thế giới thời điểm hiện tại.

Đội trưởng Kyle Walker chia sẻ sau thành tích của đội bóng: “Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã chứng tỏ mình là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Kết quả của chúng tôi chứng minh điều đó và tính nhất quán mà chúng tôi đạt được thật đáng kinh ngạc. Đó là năm tuyệt vời nhất mà tôi có được trong bóng đá và là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi rất tự hào khi được là một phần của điều này và tôi có thể thành thật nói rằng thật vinh dự khi được chơi bên cạnh những cầu thủ này. Tôi không thể yêu cầu những đồng đội tốt hơn mà mình đang có tại Man City.

Không chỉ các cầu thủ mà đội ngũ đằng sau đội ở Man City là những người giỏi nhất mà bạn có thể tin tưởng. Mức độ chất lượng của bóng đá trên toàn thế giới hiện nay thật đáng sợ. Thực sự rất khó để giành chiến thắng liên tục, vì vậy việc ngồi đây hôm nay sau khi 5 chiếc cúp là một thành tích vĩ đại”.

Man City vô địch FIFA Club World Cup, lập kỷ lục khủng trong năm 2023- Ảnh 2.

Man City đã hoàn tất cú ăn 5 vĩ đại trong năm 2023

AFP

Về phần HLV Pep Guardiola, ông đã có danh hiệu thứ 16 kể từ khi dẫn dắt Man City vào năm 2016. Tính tổng trong sự nghiệp huấn luyện, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã 37 lần giúp đội bóng của mình vô địch. Đây cũng là danh hiệu FIFA Club World Cup thứ tư của HLV Pep Guardiola sau 2 lần giành được với Barca (2009, 2011) và 1 lần với Bayern Munich (2013).

Mọi thứ đã có thể trở nên hoàn hảo với Man City nếu tiền vệ quan trọng Rodri không gặp chấn thương và phải rời sân ở phút 74. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng nhanh chóng trấn an CĐV nhà khi đã có thể tự bước đi trong phần trao giải. Đáng chú ý, Rodri cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA Club World Cup. 

Man City vô địch FIFA Club World Cup, lập kỷ lục khủng trong năm 2023- Ảnh 3.

Gác lại nỗi lo chấn thương, tiền vệ Rodri (giữa) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA Club World Cup

REUTERS

Ở trận tranh hạng 3, đại diện của Nhật Bản là Urawa Reds đã thất thủ 2-4 trước đội bóng của Ai Cập là Al Ahly. Dù 2 lần dẫn trước Urawa Reds nhưng nhà vô địch của châu Phi 2 lần bị đối thủ san bằng tỷ số sau cú vô lê của Jose Kante và quả phạt đền của Alexander Scholz.

Đầu hiệp 2, Al Ahly giành lại thế dẫn bàn khi thủ thành Yoshio Koizumi phản lưới nhà. Cuối trận, Maaloul đá hỏng phạt đền nhưng anh cũng nhanh chóng chuộc lỗi bằng cú đá phạt đẹp mắt. 

Man City vô địch FIFA Club World Cup, lập kỷ lục khủng trong năm 2023- Ảnh 4.

Các cầu thủ Al Ahly ăn mừng sau khi giành hạng 3 tại FIFA Club World Cup

REUTERS

Tại Ngoại hạng Anh, đội bóng đang cạnh tranh với Man City ở tốp đầu bảng xếp hạng là Aston Villa bất ngờ bị đội xếp áp chót là Sheffield United cầm hòa 1-1. Được chơi trên sân nhà nhưng Aston Villa thi đấu bế tắc. Họ bị Sheffield United chọc thủng lưới ở phút 87 sau cú đệm bóng cận thành của Cameron Archer. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Nicolo Zaniolo mới giữ lại điểm quý giá cho Aston Villa. 

Dù chỉ có 1 điểm ở trận này nhưng Aston Villa đã tạm vươn lên vị trí thứ 2. Đội chủ sân Villa Park có 39 điểm, nhiều hơn Liverpool 1 điểm. Ở vòng 18, "The Kop" sẽ có trận đại chiến với Arsenal vào ngày mai (24.12). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.