Mãn nhãn bàn thắng đẹp U.19

30/03/2022 07:30 GMT+7

Lượt trận cuối cùng bảng B VCK giải U.19 quốc gia chiều qua đã chứng kiến 8 bàn thắng, trong đó có tới 5 bàn rất đẹp ở trận SLNA và Bình Định.

Tỷ số 4-2 nói lên sức mạnh và đẳng cấp của U.19 SLNA trước Bình Định, nhưng điều đáng nói là các bàn thắng trong trận này, trừ quả phạt đền mở tỷ số của Trần Ngọc Dũng, đều rất đẹp. Như bàn gỡ hòa của Nguyễn Phú Nhã (18 - Bình Định) từ một tình huống đá phạt trực tiếp đưa bóng lượn sát vào cột dọc; bàn nâng tỷ số lên 2-1 của tuyển thủ U.23 vô địch Đông Nam Á Hồ Văn Cường từ một pha đột phá và sút bóng thẳng vào góc chữ A khiến thủ môn Bình Định chỉ biết đứng nhìn, hoặc bàn gỡ 2-2 ở cuối hiệp 1 sau cú sút cầu vồng thần sầu từ hơn 20m đưa bóng lượn vào góc cao của Nguyễn Hải Chí Nguyện làm mọi người trên sân phải ồ lên thán phục.

Nguyễn Hải Chí Nguyện (2) và Nguyễn Phú Nhã (18) tác giả 2 bàn thắng đẹp cho Bình Định

Minh Hiếu

Niềm vui sau khi ghi bàn của Hà Nội

Minh Hiếu

Ở trận đấu cùng giờ, thi đấu đầy nỗ lực nhưng U.19 Đồng Tháp chịu thất thủ 0-2 trước U.19 Hà Nội. Trong hiệp đầu, thầy trò HLV Bùi Văn Đông có ít nhất 2 cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng không tận dụng được. Mọi chuyện trở nên xấu đi cho đại diện miền Tây khi Huỳnh Khánh Dư nhận thẻ đỏ rời sân sau pha đánh nguội cầu thủ Hà Nội ở phút 57. Từ đó Đồng Tháp đánh mất thế trận, để cho đội bóng thủ đô có liên tiếp 2 bàn thắng do Nguyễn Hà Anh Tuấn và Nguyễn Đức Anh (sút 11 m) ghi ở 10 phút cuối.

Hồ Văn Cường chơi quá hay liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự Bình Định

Minh Hiếu

Như vậy Hà Nội và SLNA cùng 7 điểm xếp nhất - nhì bảng B lọt vào tứ kết, còn Đồng Tháp và Bình Định chỉ có 1 điểm đã chính thức bị loại. Theo điều lệ, ngoài các đội nhất - nhì bảng sẽ có 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp; đội xếp thứ ba bảng B có 1 điểm không đủ điều kiện để tranh chấp nên 2 chiếc vé thứ 3 sẽ được trao cho HAGL (3 điểm, xếp ba bảng A) và đội thứ ba bảng C (chắc chắn ít nhất cũng 2 điểm). Căn cứ theo mã số đã sắp thì Hà Nội (nhất bảng B) sẽ gặp HAGL (ba bảng A) ở trận tứ kết 2 lúc 17 giờ ngày 1.4 và SLNA (nhì bảng B) sẽ gặp Thanh Hóa (nhất bảng C) ở trận tứ kết 3 lúc 14 giờ 30 ngày 2.4.

Xếp hạng chung cuộc bảng B VCK giải U.19: 1/Hà Nội: 7 điểm (hiệu số 8/1), 2/SLNA: 7 điểm (hiệu số 5/2), 3/ Đồng Tháp: 1 điểm (hiệu số 0/3), 4/Bình Định: 1 điểm (hiệu số 3/10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.