Man City sẽ mua sắm thoải mái !

26/06/2023 11:09 GMT+7

Một mặt, Man City phải rầm rộ mua sắm cầu thủ trong mùa hè này. Mặt khác, họ có quyền mua sắm thoải mái. Rất có thể, đây sẽ là mùa chuyển nhượng lớn chưa từng thấy của CLB giàu sụ do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.

Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp

Man City không chỉ thống trị sân cỏ Anh một cách bền vững mà còn mở rộng thành công ra tận đấu trường Champions League, là sự thay đổi hợp lý về mặt chuyên môn, khiến các đối thủ không dễ "bắt bài". Từ Sergio Aguero đến Kevin De Bruyne, Ruben Dias, rồi Erling Haaland, vai trò "át chủ bài" trong đội hình và cách chơi của HLV Guardiola cứ thay đổi mãi. Có lúc Man City "ban bật", kiên nhẫn tấn công với tốc độ lên bóng chậm rãi. Có lúc họ lại chuyền dài, chơi phản công. Có lúc họ chỉ dùng tiền đạo ảo, lúc lại giới thiệu trung phong sát thủ. Cứ thế, Man City trong mùa sau thường khác hẳn Man City mùa trước đó.

Man.City sẽ mua sắm thoải mái ! - Ảnh 1.

Man City lãi lớn khi chiêu mộ Erling Haaland với mức giá 51 triệu bảng

REUTERS

Nhu cầu đổi mới về mặt chuyên môn của Man City mùa bóng tới lại càng trở nên rõ ràng, bởi lần đầu tiên Man Xanh sẽ nhập cuộc trong tư cách một đội vừa "ăn ba". Mà dĩ nhiên, việc thay đổi cách chơi phải đi kèm với nhân sự cụ thể. Tiền thì Man City không bao giờ thiếu. Vấn đề ở đây là HLV Guardiola còn đang có hẳn cái "quyền tiêu tiền", mà không phải đội bóng nhà giàu nào cũng có. Chúng ta đang nói về sự đe dọa của quy định công bằng tài chính, đại khái là mọi CLB đều chỉ được phép chi tiêu nội trong doanh số mà họ kiếm được.

Mùa trước, Man City kiếm được 193 triệu bảng từ thị trường chuyển nhượng - một kỷ lục ở giải Ngoại hạng Anh. Giáo sư Kieran Maguire, một chuyên gia về tài chính bóng đá, hay diễn thuyết ở Đại học Liverpool, ước tính Man City lãi khoảng 114 triệu bảng từ các hợp đồng bán Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko. Man Xanh còn kiếm được 65 triệu bảng từ việc bán đi các cầu thủ trẻ do họ đào tạo. Trong 6 mùa bóng liên tục trước đó, Man City kiếm được 258,5 triệu bảng từ tiền bán cầu thủ. Không khó đoán,

Man City có lãi dù đã mua thêm Erling Haaland, Julian Alvarez, Kalvin Phillips trong mùa hè 2022. Tùy thời điểm trong tương lai, UEFA sẽ khống chế mức chi tiêu của mỗi đội là 90% hoặc 70% tổng thu. Nhưng tóm lại, Man City sẽ chẳng phải lo ngại về "quota" mua sắm, trong tương lai gần.

Declan Rice, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol là các ngôi sao đang được kết nối với Man City, và đấy chỉ mới điểm qua khu vực giữa sân, nơi Ilkay Gundogan đã chia tay trong tư cách cầu thủ tự do. Ở hàng hậu vệ, Joao Cancelo và Aymeric Laporte đang muốn ra đi. Có thể ông Guardiola sẽ tăng cường một hậu vệ trái và một trung vệ. Rồi lại phải mua thêm ngôi sao ở cánh phải, trong trường hợp Riyad Mahrez và Bernardo Silva bị chiêu dụ sang Ả Rập Xê Út. Kyle Walker, dù chơi ở trục giữa hay bên cánh phải, đều không phải là cầu thủ đáng tin cậy (thay được càng tốt). Khả năng cao là Man City sẽ thay hơn nửa đội hình chính khi họ bước vào mùa bóng mới. Đây đang là một thách thức rất lớn đối với HLV Guardiola: ông sẽ phải chọn những ngôi sao nào, và thị trường hiện có bao nhiêu ngôi sao phù hợp với quan điểm bóng đá của Guardiola?

Khác hẳn nhiều đội bóng lớn, kiểu như Real Madrid vừa tăng cường Jude Bellingham hoặc Chelsea trong mùa vừa qua, Man City rất khắt khe trong việc chọn mua cầu thủ. Thấy rõ đặc điểm này, các đội xung quanh sẽ càng "ép giá" khi HLV Guardiola hỏi mua ngôi sao, bởi ông sẽ không tìm ngôi sao khác cùng đẳng cấp để thay thế nếu chưa mua được ngôi sao đúng ý.

Tất nhiên, ngôi sao lớn xứng đáng khoác áo Man City không phải là nhiều, càng không sẵn có trên thị trường chuyển nhượng. Do vậy, giới hâm mộ tại Etihad sẽ phải kiên nhẫn chờ đến tận ngày chuyển nhượng cuối cùng để biết rõ đội hình Man City mùa bóng mới sẽ như thế nào. Đây sẽ là một mùa hè rất bận rộn của HLV Guardiola và Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.