Man City và công thức ghi bàn mới

31/10/2023 09:23 GMT+7

Man City từng thua 2 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh (lần đầu tiên trong gần 5 năm), văng khỏi ngôi đầu bảng, và gióng lên hàng loạt đề tài chuyên môn để giới bàn luận mổ xẻ. Các vấn đề ấy, giờ như thế nào?

Nổi cộm nhất trong các số liệu thống kê chuyên môn về Man City mùa này là con số 1: họ chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm đúng hướng khung thành ở trận thua Arsenal hồi đầu tháng 10. Ngoài ra, cũng chỉ có 3 cú sút không chính xác, riêng cây làm bàn Erling Haaland hoàn toàn không sút được quả nào. Khó có hy vọng ghi bàn, với những con số thống kê như vậy. Với Man City, đây càng là một vấn đề, bởi nó đi ngược với hình bóng tiki-taka trong cách chơi chủ đạo của HLV Pep Guardiola.

CLB của năm. Giải thưởng vừa được nhận rạng sáng 31.10

Man.City và công thức ghi bàn mới - Ảnh 1.

Man City vẫn rất đáng sợ ở mùa giải 2023 - 2024

AFP

Trong số 5 cầu thủ kiến tạo bàn thắng nhiều nhất cho Man City mùa trước, 2 người đã ra đi (Riyad Mahrez và Ilkay Guendogan). Ba cầu thủ còn lại (Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden) thi đấu không nhiều. De Bruyne chỉ mới ra sân vỏn vẹn 23 phút ở mùa bóng này, coi như chưa có đóng góp gì. May cho ông Guardiola, khi loạt trận của các đội tuyển quốc gia xuất hiện thật đúng lúc. Đấu trường cấp CLB tạm nghỉ ngay khi Man City vừa thua 3 trận liên tiếp ở các giải quốc nội. HLV Guardiola có đủ thời gian để nghiền ngẫm, chỉnh sửa các vấn đề, và Man City trở nên khác hẳn khi đấu trường CLB sôi động trở lại.

Haaland (9) có sức mạnh đáng kinh ngạc

Trước đây, ông Guardiola mang tiếng "nghĩ quá nhiều", dẫn đến việc xếp quân kỳ lạ và bị trừng phạt ở các trận đấu quan trọng. Nhưng kỳ này, ông đã thành công khi dùng Jack Grealish thay vì Jeremy Doku; dùng Alvarez ở vị trí "số 10" ngay sau lưng Haaland thay vì để Alvarez đá cánh (trong trận derby Manchester). Bernardo thừa nhận: Man City đã thay đổi chiến thuật từ sau trận thua Arsenal. Rồi Man City tỏ ra chắc chắn hơn với sự trở lại của Rodri ở khu giữa sân.

Quan trọng nhất vẫn là khâu kiến tạo cơ hội. Bây giờ, cơ hội ghi bàn cho Man City đến từ mọi vị trí trên sân, chứ không chủ yếu do De Bruyne phân phối nữa. Trong số các đội từ vị trí số 6 trở lên trong bảng xếp hạng, Man City ghi bàn ít nhất (22), nhưng lại là đội có số cầu thủ kiến tạo thành công nhiều nhất (10 người đã góp được đường chuyền thành bàn).

Do trách nhiệm kiến tạo được chia đều, nên bây giờ cách chơi của Man City khó đoán hơn, nhất là khi họ chuẩn bị tung ra đường chuyền cuối cùng. De Bruyne kiến tạo rất hay, nhưng anh có đặc điểm là chuyền rất nhanh khi kiến tạo cơ hội. Người xem có cảm giác tiền vệ này luôn tự hỏi "Haaland đang ở đâu?", và đã sẵn sàng chuyền đường quyết định từ trước khi anh nhận bóng. Doku hoặc Foden thì khác. Họ lừa bóng nhiều hơn, tung ra đường chuyền chậm hơn. Bản thân trung phong Haaland mùa này cũng đang là cây kiến tạo có hạng ở Man City (kiến tạo thành công 2 lần, đứng ngay sau Foden và Alvarez).

Một công thức ghi bàn mới mẻ đã xuất hiện ở Man City. Và tuy vẫn chưa chiếm lại được ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Guardiola vẫn là ứng cử viên vô địch số 1 nhờ nét mới tích cực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.