Mang 'rác' đến chợ để đổi sản phẩm mới

19/12/2022 12:37 GMT+7

Cắt tóc quyên góp, mang “rác” đổi quà, trao đổi đồ cũ … là những hoạt động nổi bật của phiên chợ Xuân lại đây sống xanh thu hút rất đông bạn trẻ tại TP.HCM tham gia.

Sản phẩm handmade từ trái thông ở phiên chợ

MINH THƯ

Đa dạng các hoạt động sống xanh

Phiên chợ Xuân lại đây sống xanh là một chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Lại đây Refill Station do các bạn trẻ tổ chức nhằm kêu gọi thúc đẩy lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa. Ngày 18.12, phiên chợ đã chính thức diễn ra tại tòa nhà 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3 (TP.HCM) với quy mô khoảng 40 gian hàng đa dạng các sản phẩm hướng đến bảo vệ môi trường.

Những món hàng cũ được trưng bày tại phiên chợ xanh

MINH THƯ

Tại đây, các bạn trẻ đã trải nghiệm qua các không gian trao đổi, mua bán các vật phẩm tái chế, đồ cũ như: quần áo, giày dép, phụ kiện, sách... để nhận lại những món quà là cây xanh. Trong khuôn khổ chương trình còn có lớp học xanh “Phân loại rác tại nhà”. Phiên chợ xanh còn có hoạt động hiến tóc quyên góp cho bệnh nhân ung thư nhằm mang lại niềm vui, hy vọng cho những bệnh nhân kém may mắn.

Những bạn trẻ hiến tóc trao tặng bệnh nhân ung thư tại phiên chợ

THÙY LINH

Bùi Thị Kiều Ánh, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, một trong những người hiến tóc chia sẻ: “Mái tóc này mình dưỡng và giữ gìn cũng 2 năm rồi, không dám tạo kiểu hay nhuộm màu gì hết. Khi biết được các bệnh nhân ung thư bị rụng tóc nhiều, vậy nên mình mong tóc của mình có thể mang đến một niềm vui nho nhỏ giúp họ có thêm sức mạnh hơn để vượt qua bệnh tật. Hiến xong rồi, mình cảm thấy vui lắm vì giúp đỡ được người khác”.

Sẻ chia và lan tỏa màu xanh hy vọng

Chia sẻ về mục đích của phiên chợ, Võ Thị Trúc Quỳnh, thành viên của dự án Lại đây Refill Station cho biết: “Mục đích lớn nhất của phiên chợ xanh đó là thông qua việc các bạn đem đồ cũ tới, trao đổi mua bán, chúng ta có thể kéo dài vòng đời cho các đồ dùng, sản phẩm đã qua sử dụng, hạn chế rác thải. Bên cạnh đó, đây như là một nơi để lan tỏa lối sống xanh, các bạn đến đây có thể tìm mua những bộ quần áo cũ, các món đồ handmade và những sản phẩm xanh thân thiện với môi trường. Ngoài ra, thông qua các hoạt động trải nghiệm, mọi người sẽ có thêm nhiều kiến thức để góp phần bảo môi trường xanh sạch hơn”.

Bạn trẻ tham gia chú tâm làm đồ handmade tại phiên chợ xanh

MINH THƯ

Cũng theo Trúc Quỳnh, điều đặc biệt của phiên chợ xanh này đó là những người bán áo quần cũ ở đây không hẳn chuyên về kinh doanh, họ cảm nhận được thông điệp của chương trình, đến đây để lan tỏa lối sống xanh.

Trong phiên chợ, không chỉ người bán mà cả người mua đều trao nhau những vật phẩm với tinh thần rất vui vẻ và sẻ chia. Người bán kể về câu chuyện của những món đồ cũ, về cách làm ra món đồ handmade.

Bạn trẻ lựa đồ tại phiên chợ xanh

THÙY LINH

Là một người tham gia tại phiên chợ, Trần Thị Thùy Nhung, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Đến với phiên chợ, mình đã mua một số món quà làm từ quả thông rất xinh xắn. Mình dự định sẽ tặng nó cho người thân trong dịp Giáng sinh này. Phiên chợ thật sự rất đặc biệt, mình có cảm giác ở đây không phải chỉ có mua bán mà như là nơi sẻ chia và lan tỏa màu xanh hy vọng”.

Khoảng 50.000 món đồ cũ “tìm” được chủ nhân mới

Phiên chợ xanh được tổ chức hàng quý, theo chu kỳ 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông nhằm lan tỏa lối sống bền vững đến với các bạn trẻ. Sau 9 năm tổ chức, phiên chợ đã giúp khoảng 30.000 - 50.000 món đồ cũ “tìm” được chủ nhận mới, tránh bỏ đi và trở thành rác thải. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được từ phiên chợ Lại đây sống xanh dùng để góp vào quỹ trồng cây gây rừng.

Lại đây Refill Station ra đời vào 2018, là “trạm dừng” của những người bạn quan tâm đến lối sống xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đây được coi là mô hình kinh doanh yêu thích của những người có nhu cầu sử dụng sản phẩm thiên nhiên, sống xanh bảo vệ môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.