Mạnh Đình: Tôi vừa đi hát, vừa đóng hàng những ngày đầu sang Mỹ

05/05/2023 21:36 GMT+7

Ca sĩ Mạnh Đình trải lòng về những khó khăn trong những ngày đầu sang Mỹ sinh sống và cột mốc giúp anh nổi tiếng dù đã ngoài 30 tuổi.

Mạnh Đình: Tôi vừa đi hát, vừa đóng hàng những ngày đầu sang Mỹ - Ảnh 1.

Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ song Mạnh Đình không nghĩ bản thân nổi tiếng khi đã bước qua tuổi 30

BTC

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Mạnh Đình kể lúc nhỏ anh học kém, chỉ hứng thú với âm nhạc. Lên lớp 4, khi cô giáo cho lựa chọn đọc thuộc lòng hay hát để trả bài, anh tự tin thể hiện ca khúc Mùa thu chết và nhận 9,5 điểm. Từ đó, anh cảm nhận được năng khiếu của mình. Lên trung học, nam ca sĩ làm trưởng ban văn nghệ và sau này được học chuyên về thanh nhạc, giúp tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

Đam mê ca hát từ nhỏ và hoạt động ở Việt Nam với tư cách là một ca sĩ, nhưng Mạnh Đình mãi vẫn không tạo dựng được tên tuổi. Đến năm 30 tuổi, gia đình anh quyết định sang Mỹ định cư. Ở nơi xứ lạ quê người, anh chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Gia đình khuyên nam khách mời nên chọn một nghề khác để kiếm sống vì tại đây, chẳng ai biết đến cái tên Mạnh Đình.

Mạnh Đình: Tôi vừa đi hát, vừa đóng hàng những ngày đầu sang Mỹ - Ảnh 2.

Mạnh Đình bắt đầu sự nghiệp ca hát ở hải ngoại bằng việc tham gia cuộc thi với mức phí 20 USD

BTC

Thời điểm mới đặt chân sang đất Mỹ, Mạnh Đình chật vật tìm kiếm công ăn việc làm. Mỗi ngày, nam ca sĩ đóng gói hàng hóa cho một cửa hàng chuyên kinh doanh bóng đèn điện. Khi được phát hiện tại một cuộc thi âm nhạc, nhiều đồng nghiệp khuyên anh nên nghỉ làm để tập trung ca hát. Tuy nhiên, vì yêu thích nên nam ca sĩ không chấp nhận. Cuối cùng, vì tính chất của công việc ca hát nên anh đành phải từ bỏ.

Ca sĩ Mạnh Đình kể sự nghiệp của anh ở xứ người bắt đầu từ cuộc thi hát với lệ phí 20 USD. Thời điểm đó, số tiền này khá lớn nhưng mẹ ruột vẫn hết lòng ủng hộ anh. Chất giọng ngọt ngào cùng kinh nghiệm có được khi hoạt động tại Việt Nam giúp Mạnh Đình đứng nhất trong buổi sơ tuyển, nhận 100 USD tiền thưởng. Sau đó anh bắt đầu được các trung tâm đĩa nhạc hải ngoại chú ý và ký hợp đồng sản xuất.

Mạnh Đình: Tôi vừa đi hát, vừa đóng hàng những ngày đầu sang Mỹ - Ảnh 3.

Ca sĩ Mạnh Đình trân trọng và biết ơn trước tình yêu thương của khán giả dành cho mình

BTC

Sau đó, Mạnh Đình nổi tiếng nhờ bài hát Chuyện giàn thiên lý. Có được sự nghiệp như hiện tại, nam khách mời trân trọng và biết ơn tình thương yêu của khán giả dành cho mình. Anh kể lại trong một lần sang Úc biểu diễn, một người chủ cửa hàng băng đĩa đã “than phiền”: “Chúng tôi khổ vì Mạnh Đình. Cả nhà tôi phải thức đêm thức hôm để làm cho kịp sản phẩm của Mạnh Đình, nhưng mà vui”.

Chia sẻ trong chương trình, Mạnh Đình tiết lộ nhiều đồng nghiệp nhận xét anh ngoại giao kém. Sau mỗi đêm diễn, nam ca sĩ thích về nhà nghỉ ngơi thay vì tụ tập, vui chơi. Giọng ca Chuyện giàn thiên lý cho biết anh thích ngủ để có sức khỏe tốt phục vụ cho khán giả khắp mọi nơi.

Tại Đời nghệ sĩ, Mạnh Đình thể hiện lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi của mình. Chương trình lên sóng ngày 7.5 trên VTV9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.