Lăng kính bạn đọc:

Mạnh tay xử phạt nạn đánh bắt cá kiểu tận diệt

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
21/04/2023 06:13 GMT+7

Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc ngày cũng như đêm, có những nhóm người câu cá, đánh lưới, chích điện bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM). Bạn đọc yêu cầu địa phương phải thường xuyên kiểm tra và mạnh tay xử phạt.

Như Thanh Niên đã thông tin, dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dù có biển "cấm bắt cá dưới mọi hình thức" nhưng tình trạng câu cá, đánh lưới, chích điện bắt cá tại đây diễn ra công khai.

Mạnh tay xử phạt nạn đánh bắt cá kiểu tận diệt - Ảnh 1.

Người đàn ông chích điện bắt cá dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn gần cầu Trần Quang Diệu

NGỌC ANH

Khuya 12.4 đến rạng sáng 13.4, theo ghi nhận của PV, có 4 chiếc xuồng nổ máy chạy dọc dưới kênh. Khi đến đoạn chân cầu số 9 (Q.3), những người này tắt máy, chèo xuồng vào chỗ tối rồi chia nhau ra hai bên bờ kênh, thả cần chích điện, vớt cá. Chích điện được hơn 15 phút, thấy ít cá, nhóm này cho xuồng di chuyển đến gần cầu Trần Quang Diệu (P.13 giáp với P.9, Q.3).

Từ trên bờ, PV nghe rõ tiếng động phát ra từ việc chích điện kêu tách tách và tiếng động của những con cá nhảy khỏi mặt nước, rồi từng con cá nổi bụng lên.

Cứ vậy, các tay sát cá vớt cá lên xuồng. Chỉ cá lớn tầm 0,5 kg trở lên các tay chích điện mới vớt, còn những con cá nhỏ hơn bị chích điện phơi bụng thì họ không lấy.

Ðến hơn 2 giờ sáng cùng ngày (13.4), nhóm người này vẫn quần thảo chích điện bắt cá tại khu vực này.

Tiếp nhận thông tin từ PV, một vị đại diện UBND P.13 (Q.3) nói chưa nghe phản ánh từ người dân về việc chích điện bắt cá đoạn qua địa bàn. Tuy nhiên, khi xem đoạn clip PV cung cấp về nhóm người đang chích điện bắt cá dưới kênh gần cầu Trần Quang Diệu, vị này tỏ ra ngạc nhiên và lấy sổ ra ghi chép, cho biết sẽ báo cáo lại lãnh đạo, sẽ trả lời sau.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huỳnh Phương Duy, Phó chủ tịch UBND P.9 (Q.3), cho biết địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng đánh bắt cá trái phép ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn qua địa bàn. Nhiều trường hợp bị tịch thu dụng cụ, phương tiện đánh bắt cá, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, theo ông Duy, vẫn còn trường hợp người dân lén lút đánh bắt cá trái phép trên kênh. Ðịa phương sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm việc đánh bắt cá trái phép này.

Không thể chấp nhận được!

Rất nhiều bạn đọc (BÐ) bày tỏ sự bức xúc trước việc chích điện bắt cá trên kênh, cho rằng đây là hình ảnh xấu xí, không thể chấp nhận được, cũng như gây mất an toàn cho chính người chích điện và người dân ở gần đó. BÐ Phúc cho biết thêm: "Ðây là dòng kênh mà chính quyền thả cá để làm sạch môi trường. Bạn có biết họ ngày nào cũng đánh bắt cá để bán cho người dân, các quán ăn, trong khi dòng kênh vẫn còn ô nhiễm thì phải coi đó là một "tội ác" chứ? (Tôi có theo dõi tới tận nhà của mấy người này, có video bằng chứng hẳn hoi)".

Cùng bức xúc, BÐ nguyenducthinh27021970 thắc mắc: "Họ ngang nhiên thả lưới, chích điện cả ngày lẫn đêm mà có thấy cấp nào ra bắt phạt gì đâu?". BÐ Gia Huynh cũng cho biết: "Nói họ "lén lút" làm là ngụy biện rồi. Trưa nắng giữa ban ngày mà họ bơi xuồng chích điện bắt cá như ao nhà".

Trong khi đó, đáp trả ý kiến cho rằng "cá trên sông nước tự nhiên ai muốn đánh bắt thì đánh bắt", BÐ Quang Tran Vinh phản ứng: "Cá nào sông nước tự nhiên? Nhà nước tốn kinh phí thả để cải tạo môi trường sạch cho dòng kênh nhưng bị câu, đánh bắt… Chuyện vậy mà vẫn có người đồng tình, thiệt không hiểu luôn!".

Để không còn tái diễn nạn đánh bắt kiểu tận diệt

Ðiều đáng nói là ai cũng dễ dàng thấy có người câu cá, vớt cá, lưới cá, thậm chí chích điện bắt cá, báo chí cũng nhiều lần lên tiếng, và địa phương cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra, xử phạt; nhưng mọi việc vẫn cứ tái diễn, vì sao ? BÐ Cao Nguyen kể: "Nhà tôi gần bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ngày nào tôi cũng đi bộ qua đây nhưng không thấy chính quyền nhắc nhở, xử phạt người câu cá. Họ câu cá, bắt cá, lấn chiếm hành lang đi bộ và xả rác vô tội vạ". BÐ Nguyen Ngan bức xúc: "Có luật mà làm không nghiêm thì sẽ như thế. Mong chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra và mạnh tay xử phạt thì sẽ dẹp được nạn đánh bắt cá kiểu tận diệt này".

BÐ Le Nguyen Ngoc Le đề nghị phải có biện pháp mạnh hơn: "Cần phải có biện pháp xử lý nghiêm đối với người vi phạm như phạt tiền, tịch thu toàn bộ phương tiện đánh bắt, kể cả ghe, thuyền. Nếu tái phạm nhiều lần, đề nghị chuyển qua truy tố hình sự để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật". "Xử nặng vài người là hết dám thôi. Tài sản chung mà ngang nhiên xâm hại, thế mà địa phương không chú ý", BÐ New Way ý kiến.

* Đi đâu cũng thấy mấy ông chích điện này vậy? Giờ ra tới khu đô thị chích điện luôn. Phải bắt và phạt hành chính thật nặng thì mới răn đe, làm gương được.

Diệu Khang Mã

* "Vị đại diện phường tỏ ra ngạc nhiên". Sao lại ngạc nhiên, anh quản lý địa bàn mà không nắm được tình hình sao? Cá sống nơi ô nhiễm rồi bị bắt bán ra chợ nữa đó...

Song Toan Huynh

* Thấy nhiều chỗ cũng có chích điện bắt cá. Tôi lâu lâu về quê thăm gia đình, muốn đi câu cá cũng không có chỗ mà câu, bởi chích điện bắt cá sạch rồi...

Duong Binh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.