Mâu thuẫn chuyện phủ bạt xe tải, lái xe đấm chết nhân viên bảo vệ, lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/02/2023 16:05 GMT+7

Do mâu thuẫn về việc phủ bạt xe tải chở đá khi xe chưa rời khỏi công ty, Thành đã đấm chết nhân viên bảo vệ.

Ngày 20.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử vụ án giết người do mâu thuẫn giữa lái xe và nhân viên bảo vệ.

HĐXX tuyên phạt Hồ Thành (48 tuổi, ngụ tổ 21 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) mức án 15 năm tù về tội giết người.

Tài xế lãnh án vì đấm chết bảo vệ từ mâu thuẫn phủ bạt xe

Theo cáo trạng, Thành là lái xe Công ty TNHH Bê tông Phước Yên. Rạng sáng 16.8.2022, Thành điều khiển xe tải BS 43C – 110.13 đến Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (tổ 59 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để chở vật liệu xây dựng.

Mâu thuẫn phủ bạt xe tải chở đá, lái xe đấm chết bảo vệ công ty - Ảnh 1.

Thành lãnh 15 năm tù

NGUYỄN TÚ

Sau khi chở đá trộn bê tông, Thành cho xe lên trạm cân để xác định khối lượng và lấy phiếu xuất kho.

Lúc này, Thành leo lên phủ bạt thùng xe thì bị Tào Văn Hồng (nhân viên bảo vệ Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa, 47 tuổi, ngụ xã Điện Trung, H.Bá Thước, Thanh Hóa) chặn xe, yêu cầu xe qua khỏi trạm cân mới được phủ bạt theo quy định.

Thành không mở bạt nên cả hai mâu thuẫn cãi nhau. Bị Thành đấm vào mặt, Hồng cầm chổi đánh trả, trúng vào tay Thành. Thành đấm cái thứ 2 cũng bằng tay trái, trúng thái dương khiến Hồng ngã ngửa, đập đầu xuống nền bất tỉnh.

Thấy Hồng chảy máu nhiều ở đầu nên mọi người đưa đi cấp cứu, còn Thành đến cơ quan công an đầu thú. Qua hôm sau, Hồng tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng vì chấn thương sọ não, nguyên nhân do thương tích ở vùng thái dương.

Trong quá trình điều tra, Thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cùng gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, đây là những tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, theo HĐXX, vụ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng Hồ Thành bất chấp quy định, thiếu kiềm chế, đánh nhân viên bảo vệ trước nên phải chịu trách nhiệm cho tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.