Mbappe từ chối đàm phán với CLB Ả Rập Xê Út

Giang Lao
Giang Lao
27/07/2023 08:25 GMT+7

Theo tờ L'Equipe, phái đoàn của CLB Al Hilal, đội bóng giàu có tại giải Saudi Pro League ở Ả Rập Xê Út, đã đến Paris (Pháp) cố gắng thuyết phục Mbappe với phi vụ chuyển nhượng 300 triệu euro.

"Tuy nhiên, nỗ lực của CLB Al Hilal bất thành, khi Mbappe khước từ đàm phán. Tiền đạo người Pháp giải thích với đội bóng Ả Rập Xê Út, rằng anh không muốn đến thi đấu ở giải Saudi Pro League vào thời điểm này", tờ Marca cho biết.

Mbappe từ chối đàm phán với CLB đại gia Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Mbappe

AFP

Cũng theo tờ Marca: "Mbappe vẫn kiên định với ý tưởng kết thúc hợp đồng với PSG để nhận toàn bộ lương, thưởng và chi phí trung thành trong hợp đồng. Sau đó, ngôi sao này sẽ ra đi tự do. Nhiều thông tin cho biết, tiền đạo 24 tuổi người Pháp đã có thỏa thuận bí mật gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024, cùng một khoản tiền thưởng ký hợp đồng rất lớn".

Quyết định ở lại trong năm cuối hợp đồng với PSG, trong lúc đội bóng thành Paris rất muốn bán để thu lại chi phí, được cho là quyết định đầy mạo hiểm của Mbappe. Ngôi sao này hoàn toàn có thể sẽ không được cho thi đấu, trong khi phía trước là kỳ EURO 2024 và Olympic 2024.

Lý do nào khiến Kylian Mbappe không muốn gia hạn với Paris Saint-Germain?

Trong khi đó, CLB Al Hilal đã đưa giải pháp cực kỳ hợp lý cho Mbappe, giúp anh tháo gỡ bế tắc hiện nay. Gồm mức phí chuyển nhượng kỷ lục 300 triệu euro và mức lương chỉ 1 năm hợp đồng lên tới 700 triệu euro. Sau đó, ngôi sao này được cho phép chuyển đến Real Madrid vào mùa hè năm 2024 như mong muốn.

Mbappe từ chối đàm phán với CLB đại gia Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Mbappe (trái) hiện tập luyện riêng tại PSG

AFP

Mặc dù vậy, Mbappe cho rằng, ý tưởng này không phải là điều tốt nhất dành cho mình và anh đã chính thức từ chối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.