Mẹ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tuyệt thực bảo vệ con trai

Giang Lao
Giang Lao
28/08/2023 18:36 GMT+7

Theo tờ Marca, mẹ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales, bà Angeles Bejar đã nhốt mình trong nhà thờ và tuyệt thực, để phản đối một cuộc đối xử mà bà cho rằng là vô nhân đạo với con trai mình.

"Vụ việc diễn ra ngày 28.8, khi bà Angeles Bejar đã tự nhốt mình trong nhà thờ Divina Pastora ở Motril, phía đông TP.Malaga, miền Nam Tây Ban Nha. Bà cho biết, bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn, cả ngày lẫn đêm, cho đến khi công lý được thực thi", tờ Marca cho biết.

Mẹ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tuyệt thực bảo vệ con trai - Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales

RFEF

"Bà Angeles Bejar cũng kêu gọi nữ cầu thủ Jenni Hermoso của đội tuyển nữ Tây Ban Nha hãy nói sự thật. Bà cũng hỏi, tại sao họ lại tàn nhẫn với con trai tôi? Và điều gì đằng sau câu chuyện? Trong khi con trai tôi không có khả năng làm hại bất cứ ai", tờ Marca tường thuật.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales, hiện đã bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong nước và quốc tế thời hạn 90 ngày. Cơ quan bóng đá này cũng đang mở cuộc điều tra sự việc liên quan đến ông Luis Rubiales.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Ông Luis Rubiales được cho là đã cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup 2023 ngày 20.8, khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành ngôi vô địch.

Vụ việc gây ra tranh cãi dữ dội và trở thành vụ bê bối lớn ở bóng đá Tây Ban Nha. Nhiều sức ép đòi ông Luis Rubiales phải từ chức. Tuy nhiên, vị chủ tịch 46 tuổi này vào ngày 25.8, sau cuộc họp khẩn cấp của RFEF đã tuyên bố không từ chức. 

Ông Luis Rubiales cũng khẳng định, nụ hôn của mình với nữ cầu thủ Jenni Hermoso đã có sự đồng thuận. Mặc dù vậy, Jenni Hermoso viết thư khẳng định mình đã bị cưỡng hôn.

Mẹ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tuyệt thực bảo vệ con trai - Ảnh 2.

Nụ hôn của ông Luis Rubiales với nữ cầu thủ Jenni Hermoso trở thành vụ tranh cãi và gây ra khủng hoảng ở bóng đá Tây Ban Nha

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đang xem xét sự việc, có thể loại ông Luis Rubiales khỏi cương vị là người đứng đầu bóng đá Tây Ban Nha. 

Theo kênh Onda Cero, Tổng thư ký RFEF đã đe dọa UEFA, nếu cơ quan bóng đá châu Âu loại ông Luis Rubiales, họ sẽ rời khỏi tổ chức này ngay lập tức và rút tất cả CLB Tây Ban Nha không tham dự các cúp châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.