Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết

Hải Phong
Hải Phong
13/02/2024 15:40 GMT+7

Dọc sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) có một nơi được trồng rất nhiều loại hoa, hàng trăm du khách đến tham quan mỗi ngày. Nhiều người mê mẩn, lưu luyến với cảnh đẹp thơ mộng nơi đây.

Ở bên bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) có một vườn hoa cùng nhiều tiểu cảnh độc đáo, với diện tích khoảng 2.500 m2. Vườn hoa này có tên gọi "Đi về nơi có gió".

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 1.

Vườn hoa do Hợp tác xã (HTX) du lịch và nông nghiệp sạch Sung Tích, xã Tịnh Long thực hiện. HTX này thành lập vào tháng 6.2023, với 35 thành viên tham gia. Đa số là những người nông dân, ngư dân ở địa phương

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 2.

Ngày 12.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, địa điểm check-in "Đi về nơi có gió" thu hút khá đông người đến tham quan, chụp hình. Nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa, gồm: hoa cải, tam giác mạch, cúc họa mi… và làm rất nhiều tiểu cảnh gắn liền với đời sống của người dân Quảng Ngãi thời xưa

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 3.

Đến tham quan, chụp ảnh ở điểm check-in "Đi về nơi có gió, anh Lê Nhật Tâm (ở TP.Quảng Ngãi) cho hay, khi đến đây những luống hoa đang tỏa sắc khiến anh mê mẩn. Đồng thời có những điểm để du khách chụp hình rất đẹp

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 4.

"Ấn tượng nhất là bờ xe nước được đặt trên dòng sông Trà Khúc, ở trên bờ có những luống hoa cải đang khoe sắc dưới ánh nắng của mùa xuân, khiến tôi nhớ lại ngày xưa ông bà mình cũng dùng bờ xe nước này để làm nông nghiệp. Vào nơi này, tôi thấy như được hòa mình vào thiên nhiên, không muốn rời xa tí nào", anh Tâm bày tỏ

HẢI PHONG

Vườn hoa thạch thảo nở tím phố núi Buôn Ma Thuột dịp tết, du khách nườm nượp đến check-in

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 5.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Hoàng Phương, Phó giám đốc HTX du lịch và nông nghiệp sạch Sung cho biết, để phủ kín 5 sào đất bằng cúc họa mi, hoa tam giác mạch, sao nhái, hoa cải, HTX đã gieo hạt và chăm sóc từ đầu tháng 10 âm lịch. Đến nay, các loài hoa đang khoe sắc để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mỗi ngày có gần 500 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh tại điểm "Đi về nơi có gió" của HTX

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 6.

"Cùng với trồng hoa ven sông, HTX còn thực hiện các tiểu cảnh độc đáo như bờ xe nước, cối xay gió bằng tre, cầu tre, chòi tre và chuồng nuôi cừu để phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh. Toàn bộ các khâu đều do thành viên HTX thực hiện

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 7.

"Việc sử dụng nguyên liệu chính là tre, giúp HTX vừa tiết kiệm chi phí, vì tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, vừa tạo khung cảnh mộc mạc bên bờ sông Trà Khúc để thu hút du khách", anh Phương nói

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 8.

Hiện tại, các ngư dân là thành viên của HTX đang tham gia các khóa học, để đảm bảo chứng chỉ về lái ghe trên sông, nhằm đảm bảo điều kiện chở du khách từ bờ bắc sông Trà Khúc tham quan các gò, bãi trên sông, đoạn qua xã Tịnh Long. Cùng với đó, HTX hiện đang hoàn tất các thủ tục, tiến tới trồng rau sạch và xây dựng các homestay bằng tre tại gò đất khoảng 3 ha nằm giữa sông Trà Khúc để phát triển du lịch

HẢI PHONG

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 9.

Một số phụ huynh đưa con đến địa điểm "Đi về nơi có gió" để chụp hình cho con làm kỉ niệm trong dịp Tết Nguyên đán

HẢI PHONG

'Phất' lên trong mùa tết nhờ cho thuê áo dài: Chiều 'thượng đế' sửa dáng ngay tại chỗ

Mê mẩn với điểm check-in 'Đi về nơi có gió' mùa tết- Ảnh 10.

Một số em nhỏ được bố mẹ đưa vào ruộng hoa sao nhái để chụp hình nhìn rất đẹp

HẢI PHONG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.