Michael Owen: Chelsea sẽ vô địch Premier League

14/08/2013 17:29 GMT+7

(TNO) Tiền đạo lừng danh một thời của Bóng đá Anh Michael Owen vừa đưa ra những nhận định về mùa giải sắp bắt đầu tại Premier League.

(TNO) Tiền đạo lừng danh một thời của Bóng đá Anh Michael Owen vừa đưa ra những nhận định về mùa giải sắp bắt đầu tại Premier League.

>> Eto'o muốn tái hợp với HLV Mourinho ở Chelsea
>> Vì sao Chelsea và Mourinho quyết theo đuổi Rooney?
>> Màn bắt trộm nhớ đời của Michael Owen

Michael Owen: Chelsea sẽ vô địch Premier League-1
Theo Owen, Chelsea với HLV Mourinho là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch Premier League mùa 2013-2014 - Ảnh: AFP

Từng nhiều năm thi đấu cho các đội bóng nổi tiếng tại Anh như Liverpool, Newcastle và Manchester United (M.U), Owen tất nhiên hiểu rất rõ thực lực của các CLB dự Premier League. Mới đây, chân sút vừa giải nghệ hồi cuối mùa giải vừa qua đã đưa ra nhận định về cuộc đua vô địch ở giải ngoại hạng Anh.

Theo cựu tiền đạo của tuyển Anh, Chelsea là đội bóng có nhiều khả năng vô địch ở mùa giải tới nhất. Nguyên nhân chính là đội bóng thành London được sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.

"Theo tôi, Chelsea là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa giải tới. Trong mùa hè vừa qua, họ đã mua một số cầu thủ có chất lượng tốt. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là sự trở lại của Mourinho.

Ông ấy đã khiến không khí tại Stamford Bridge thay đổi hoàn toàn. Mourinho chưa bao giờ thất bại trên sân nhà tại Premier League. Chính vì vậy, danh xưng "người đặc biệt" là hoàn toàn xứng đáng với ông ấy", Sport Mail dẫn nhận định của Owen.

Michael Owen: Chelsea sẽ vô địch Premier League-2
Man City rất mạnh khi vừa tăng cường lực lượng - Ảnh: AFP

Bên cạnh Chelsea, cựu "thần đồng" của bóng đá Anh cũng đánh giá cao 2 đội bóng của thành Manchester là Manchester City và M.U.

"Một lần nữa Man City lại cho thấy túi tiền không đáy khi bỏ ra 90 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Dù vậy, thành bại của đội bóng này sẽ tùy thuộc vào việc HLV có thể tìm ra cách dung hòa cầu thủ mới và cũ hay không. Thật thú vị khi xem HLV Manuel Pellegrini xoay sở để thực hiện điều đó.

Trong khi đó, M.U đã có một đội hình khá ổn định, dù họ đang trong quá trình chuyển giao. Nếu Robin Van Persie tiếp tục giữ vững phong độ chói sáng như mùa giải trước thì M.U vẫn là một đối thủ đáng gờm", Owen phân tích.

Đánh giá về 2 đội bóng cũ là Liverpool và Newcastle, Owen tỏ ra không mấy lạc quan: "Thành bại của Liverpool sẽ phụ thuộc vào việc họ có giữ được Luis Suarez hay không. Bởi chúng ta đều thấy rằng ở mùa giải trước, một khi Suarez không ra sân, Liverpool đều gặp rắc rối. Nếu anh ấy ra đi, việc tìm một người thay thế ngay lập tức là không thể thực hiện.

Với Newcastle, đội bóng này thi đấu quá thiếu ổn định. Ở mùa giải trước họ chỉ thắng được 2 trận trên sân khách. Đó là một thành tích quá kém cỏi. Tôi chỉ hy vọng họ có thể cải thiện phần nào trong mùa giải tới".

Về phần Arsenal, Owen cho rằng đội bóng này sẽ cùng Tottenham cạnh tranh quyết liệt một vị trí trong top 4. Trong đó, Arsenal nhỉnh hơn một chút khi sở hữu đội hình khá đồng đều còn Tottenham lại hơi phụ thuộc vào tài năng của Gareth Bale.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.