Mới cũ trên đảo quốc

29/03/2023 10:30 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak về cơ bản đã dàn xếp ổn thỏa trong nội bộ những vướng mắc liên quan thỏa thuận mới đây với EU về Bắc Ireland sau khi Anh ra khỏi EU (Brexit).

Nhưng việc liên quan xứ Scotland tiếp tục phức tạp và nhạy cảm về đối nội đối với ông Sunak với sự thay đổi nhân sự lãnh đạo đảng Dân tộc Scotland (SNP) ở Scotland. 

Mới cũ trên đảo quốc  - Ảnh 1.

Ông Humza Yousaf phát biểu nhậm chức ngày

REUTERS

Chủ tịch mới của đảng này và đồng thời là thủ hiến xứ Scotland là ông Humza Yousaf ngay trong những phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức chủ tịch SNP, đã thể hiện quyết tâm cao hơn cả người tiền nhiệm trong chủ ý tách xứ Scotland ra khỏi nước Anh để trở thành quốc gia độc lập.

Chuyện xứ Scotland muốn chia tay nước Anh vốn không mới mẻ gì nhưng từ sau Brexit thì lại khác hẳn trước bởi đa số người dân xứ này có thể không muốn tách khỏi Anh nhưng chắc chắn muốn Scotland tiếp tục là một phần của EU và được tận lợi từ EU. 

Bây giờ, khi có cơ hội để lựa chọn giữa nước Anh và EU thì không loại trừ khả năng đa số người dân Scotland lựa chọn EU và chấp nhận rời bỏ nước Anh. Vì thế, ông Sunak sẽ không dám để cho xứ Scotland tiến hành trưng cầu dân ý về ly khai nước Anh lần nữa. Cũng chính vì vậy mà ông Yousaf và đảng SNP càng quyết tâm thúc đẩy tiến trình đòi độc lập của xứ Scotland. Chuyện tuy cũ nhưng lại có thêm nhiều nét mới.

Ông Sunak là người gốc Ấn Độ và theo đạo Hindu, còn ông Yousaf là người gốc Pakistan và theo đạo Hồi. Chỉ cần qua đó thôi cũng đã đủ thấy nước Anh hiện tại đã thay đổi như thế nào. Những thay đổi này báo hiệu chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đảo quốc, kể cả viễn cảnh ly khai của xứ Scotland trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.