Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/06/2023 16:49 GMT+7

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã có nhiều hoạt động để lại dấu ấn mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động, trong đó có nhiều phong trào sáng tạo.

Chiều 22.6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ 24 nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 150 đại biểu, đại diện cho 2.125 đoàn viên công đoàn các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan T.Ư Đoàn.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Chánh văn phòng Đảng, Đoàn thể T.Ư Đoàn.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự đại hội

NGỌC THẮNG

Chuyển đổi số trong tổ chức đại hội

Chia sẻ về điểm mới của đại hội, chị Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khoá 5, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa 23 nhiệm kỳ 2017 - 2023, cho biết đại hội đã ứng dụng công nghệ triệt để, từ việc xây dựng phóng sự tổng kết hoạt động nhiệm kỳ thay thế báo cáo, đến việc mã hóa toàn bộ tài liệu đại hội.

Đại hội cũng áp dụng chuyển đổi số từ việc điểm danh đại biểu bằng mã QR code. Các bài tham luận của đại biểu tại đại hội cũng được xây dựng bằng slide hình ảnh vừa dễ hiểu vừa sinh động.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 2.

Chị Lê Hồng Hạnh phát biểu khai mạc đại hội

NGỌC THẮNG

“Một điểm sáng tạo của đại hội, là việc trang trí khẩu hiệu đại hội bằng cây xanh thay thế thảm hoa như thường lệ. Sau đại hội, toàn bộ số cây xanh sẽ được chia về các công đoàn cơ sở, bộ phận để trang trí không gian xanh tại nơi làm việc, vừa tiết kiệm vừa đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan T.Ư Đoàn”, chị Hạnh chia sẻ.

Nhiều hoạt động có sức lan tỏa

Tại đại hội, anh Lâm Hiếu Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn khóa 23, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, đã báo cáo tổng kết về hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2023 và kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa 23.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 3.

Anh Lâm Hiếu Dũng báo cáo tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ qua tại đại hội

NGỌC THẮNG

Anh Dũng cho biết với phương châm hoạt động là hướng về cơ sở, lấy cơ sở là nơi tổ chức các hoạt động chính của phong trào công đoàn, Ban Chấp hành đã triển khai chỉ đạo trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức Việt Nam và yêu cầu của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn; chỉ đạo thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Ban chấp hành công đoàn cũng thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở và vận động cán bộ, đoàn viên các đơn vị tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cụ thể: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự đại hội

NGỌC THẮNG

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã thi đua thực hiện và hoàn thành 9 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra.

Với những cố gắng của các cấp công đoàn, của toàn thể đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Theo đó một số hoạt động đã đi vào nề nếp như công tác công tác chăm lo cho đối tượng chính sách và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đồng bào nghèo, đền ơn đáp nghĩa… Nhiều hoạt động mới có chiều sâu, có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho từng cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 5.

Đại hội có 150 công đoàn viên tiêu biểu tham dự

NGỌC THẮNG

Các hình thức tổ chức phong trào thi đua cũng được đổi mới, triển khai cả bằng hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp, phù hợp với tình hình và điều kiện của cơ quan, đơn vị nhất là trong đại dịch Covid-19.

Chú trọng chăm lo đời sống tinh thần

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cũng rất chú trọng việc chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động; qua đó phát động và triển khai nhiều hoạt động văn hóa - thể thao dưới nhiều hình thức, từ hội thao trực tiếp đến các cuộc thi trực tuyến.

Các hoạt động đã tạo ra không khí phấn khởi, sôi nổi của cán bộ công chức, viên chức và người lao động như Hội thao toàn cơ quan năm 2019; Hội thi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn xây dựng văn hóa công sở.

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn - Ảnh 6.

Đoàn chủ tịch đại hội

NGỌC THẮNG

Theo anh Lâm Hiếu Dũng, để chăm lo hơn nữa đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ quan, đồng thời để xây dựng môi trường công sở văn minh, hiện đại, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã chủ động tham mưu với thủ trưởng cơ quan xây dựng 2 công trình Không gian xanh với nhiều tiện ích cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Công trình được xây dựng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn khóa 24, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp, giúp cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động có không gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau giờ làm việc.

Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội cũng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TƯ Đoàn khóa 23; nghe phát biểu tham luận của đại biểu và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn khóa 24.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.