Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng

22/03/2024 10:05 GMT+7

'Lão' phượng tím 62 năm tuổi, được một kỹ sư nông học mang từ Pháp về nhân giống và trồng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Đà Lạt đang có nguy cơ chết đứng.

Những ngày qua, theo phản ánh của người dân và du khách, PV Thanh Niên đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP.Đà Lạt (đường vào chợ Đà Lạt), để tận mắt chứng kiến "lão" phượng tím 62 năm tuổi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng- Ảnh 1.

"lão" phượng tím trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Lạt) bị bao vây bởi hàng quán

LÂM VIÊN

Tại đây, các hàng quán và trụ sở văn phòng chợ đêm đang bao vây "lão" phượng tím. Quan sát có 3 cành phượng tím cổ thụ đường kính trên 30cm bị cưa cụt để dựng hàng quán, trông khá xơ xác. 

Do đó, mùa hoa phượng tím năm nay nhiều người dân và du khách khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đà Lạt), tỏ ra tiếc nuối khi "lão" phượng tím không còn phủ tán rộng, rợp sắc tím ngát quyến rũ như trước đây.

Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng- Ảnh 2.

Cành phượng tím cổ thụ hiện nay

LÂM VIÊN

Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng- Ảnh 3.

Cành "lão" phượng tím bị xâm hại nghiêm trọng, khiến cây có thể chết đứng

LÂM VIÊN

Cây phượng này được người dân gọi là "lão" phượng tím của Đà Lạt vì đây là một trong 3 cây phượng đầu tiên được kỹ sư nông học Lương Văn Sáu mang từ Pháp về nhân giống và trồng năm 1962. 

Cây phượng này mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong hệ thống cây cảnh quan của phố núi Đà Lạt. Trong số 3 cây phượng tím nhân giống thành công đầu tiên được cố kỹ sư nông học Lương Văn Sáu trồng 1 cây ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, 1 cây ở Vườn hoa Bích Câu và 1 cây ở trước nhà hàng Thủy Tạ.

Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng- Ảnh 4.

"Lão" phượng tím bị hàng quán chèn ép

LÂM VIÊN

Từ 3 cây phượng tím này, các nhà khoa học ở TP.Đà Lạt đã nhân giống thành công để trồng trên các đường phố Đà Lạt, tạo sắc tím cho phố núi sau khi kết thúc mùa hoa mai anh đào.

Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng- Ảnh 5.

"Lão" phượng tím trên đường Nguyễn Thị Minh Khai được đánh giá có dáng, thế cây đẹp nhất

BÁO LÂM ĐỒNG

Nhiều năm qua, "lão" phượng tím trên đường vào chợ Đà Lạt được đánh giá có dáng cây, thế cây đẹp nhất và phát triển mạnh mẽ nhất, cứ mỗi năm lại nở hoa tím ngát, đầy quyến rũ, trở thành điểm check in không thể bỏ qua đối với du khách.

Một trong 'lão' phượng tím trồng đầu tiên của Đà Lạt có nguy cơ chết đứng- Ảnh 6.

Văn phòng chợ đêm án ngữ bên "lão" phượng tím 62 năm tuổi

LÂM VIÊN

Tuy nhiên, "lão" phượng tím này hiện đang không còn đẹp như trước, thậm chí có nguy cơ bị "bức tử" nếu không được cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.