Mourinho được nhắm dẫn dắt Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2022 06:55 GMT+7

Tờ A Bola của Bồ Đào Nha cho rằng HLV Fernando Santos đã đạt được thoả thuận rời tuyển nước này và Jose Mourinho là người thay thế tiềm năng.

HLV Fernando Santos đã bị chỉ trích sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị Ma Rốc đánh bại với tỷ số 1-0 ở tứ kết World Cup 2022. Nhưng không chỉ vậy, HLV kỳ cựu này còn bị chỉ trích vì chiến thuật và cách bố trí nhân sự ở các trận đấu tại Qatar, trong đó có việc loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu vòng 16 đội và tứ kết.

HLV Mourinho đang là ứng viên sáng giá dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha

REUTERS

Theo tờ A Bola, HLV Santos đã đạt được thỏa thuận chung với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha để chấm dứt hợp đồng.

Về những ứng viên thay thế, tờ báo trên đã đề cập đến Jose Mourinho, HLV người Bồ Đào Nha hiện tại đang dẫn dắt CLB AS Roma. Mặc dù “Người đặc biệt” có tên trong danh sách rút gọn, nhưng Mourinho đang dẫn dắt đội bóng Serie A thành công với chức vô địch Conference League và có thể cân nhắc tiếp tục ở lại đội bóng thủ đô của Ý.

Bản tin World Cup (14.12): Messi và Alvarez quá xuất sắc, Argentina vào chung kết

Những cái tên khác được liên kết với chiếc ghế HLV tuyển Bồ Đào Nha bao gồm Paulo Fonseca (HLV của Lillie), cựu HLV của Wolves, Bruno Lage và Rui Jorge, HLV tuyển U.21 Bồ Đào Nha.

Trong khi Ronaldo vừa úp mở về khả năng tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha hướng đến EURO 2024 nhưng điều đó dường như không còn quá quan trọng khi CR7 đang sa sút rõ rệt ở tuổi 37. Tuy nhiên, tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn rất nhiều tài năng, như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Rafael Leao và Diogo Costa. Bất cứ ai đảm nhận công việc của Santos để lại sẽ có rất nhiều tài năng để sử dụng nhưng cũng phải thực hiện một quá trình chuyển đổi.

Chu kỳ thành công của HLV Santos cùng tuyển Bồ Đào Nha có sự góp công lớn của Ronaldo

AFP

Ở tuổi 68, HLV Santos sắp kết thúc một chu kỳ thành công của tuyển Bồ Đào Nha. Nhà cầm quân này được bổ nhiệm vào năm 2014 và có màn ra mắt cực kỳ thành công tại một giải đấu lớn, EURO 2016, nơi mà ông dẫn dắt tuyển Bồ Đào đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử.

Tuyển Bồ Đào Nha, nhờ nguồn cảm hứng của Ronaldo, đã vô địch EURO 2016 tại Pháp bằng cách đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết. Đây là thành công lớn nhất của họ, cùng với chức vô địch UEFA Nations League 2018 - 2019, bổ sung vào tủ danh hiệu của đội tuyển quốc gia.

Ở các giải đấu lớn khác, ông Santos không thể đạt được thành công với tuyển Bồ Đào Nha khi lần lượt bị loại ở vòng 16 đội tại World Cup 2018 và EURO 2020, và mới nhất thua ở tứ kết World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.