Mourinho vẫn ngạo nghễ, nổi đóa với truyền thông sau khi bị Tottenham sa thải

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/04/2021 09:42 GMT+7

HLV Jose Mourinho không tỏ vẻ quá thất vọng và tuyên bố rằng sẽ trở lại với bóng đá rất sớm khi đưa ra những bình luận ngắn gọn với giới truyền thông vài giờ sau khi bị Tottenham sa thải sau 17 tháng cầm quyền.

Mourinho đã nhận được quyết định sa thải vào sáng 19.4 nhưng nó phần nào bị lu mờ giữa cơn giận dữ từ người hâm mộ xung quanh việc Tottenham tham gia giải đấu ly khai châu Âu (European Super League). Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được miễn nhiệm chỉ vài ngày trước khi Spurs hy vọng đoạt chiếc cúp đầu tiên sau 13 năm khi họ đụng độ Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh ngày 25.4.

Mourinho phải "khăn gói" rời Tottenham sau 17 tháng dẫn dắt

REUTERS

Tuy nhiên, việc bị một CLB khác ở Ngoại hạng Anh sa thải dường như chẳng khiến Mourinho quá thất vọng. Việc rời khỏi Tottenham của “Người đặc biệt” với một trạng thái khác xa so với những phần lớn suy nghĩ của dư luận, trong đó một số thông tin còn dự đoán rằng Mourinho có thể sẽ dừng sự nghiệp huấn luyện.
Phát biểu với các phóng viên bên ngoài nhà của mình vào chiều 19.4, Mourinho vẫn kín tiếng về các chi tiết cụ thể việc chấm dứt hợp đồng với Tottenham. Tuy nhiên, khi được Sky Sports hỏi về kế hoạch dành thời gian nghỉ ngơi, Mourinho khẳng định: “Không cần, không cần nghỉ mà sạc lại pin. Tôi luôn ở trong bóng đá”.
Trước cuộc phỏng vấn chia tay, Mourinho có lẽ đã trở thành HLV đầu tiên tự quay video để phản ứng giới truyền thông khi họ chen chúc quanh chiếc xe của ông để chờ đợi những suy nghĩ của “Người đặc biệt”. “Họ không cho tôi sự riêng tư. Ngay cả người bạn của tôi, Gary (Cotterill), nhà báo của Sky Sports, cũng đang làm phiền tôi. Đây là cuộc sống của tôi", Mourinho nói thẳng trong một video trên tài khoản Instagram thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem trong vòng 2 giờ, nhằm chỉ trích việc bị “bao vây” bởi các ống kính quay phim và nhà báo.

Tiếp tục bị sa thải ở Ngoại hạng Anh, Mourinho (giữa) vẫn muốn trở lại với bóng đá ngay lập tức

AFP

Trên báo giới, điểm đến tiếp theo của Mourinho trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Cả ba bản hợp đồng gần đây nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở Anh - Chelsea, M.U và mới đây là Tottenham - đều được mô tả là những thất bại trong một khía cạnh nào đó, và vẫn còn phải xem liệu ông ấy có còn hứng thú với bóng đá xứ sở sương mù hay không.
Mourinho vẫn là một nhân vật huyền thoại ở Inter Milan vì giúp họ đoạt cú ăn ba (Serie A, Champions League, Cúp quốc giá Ý) hơn một thập niên trước, trong khi La Liga cũng có thể vẫn là một lựa chọn, với Real Madrid được cho là đã hơn 1 lần cân nhắc đưa Mourinho thay thế Zinedine Zidane.

Mourinho tự quay video rồi chỉ trích truyền thông

REUTERS

Mourinho cũng đã bày tỏ mong muốn được huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha trong quá khứ, khi vị trí của Fernando Santos nắm giữ từ năm 2014 có khả năng bị xem xét sau VCK EURO mùa này này. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Mourinho sẽ vẫn là một trong những nhà cầm quân được biết đến nhiều nhất trong bóng đá thế giới - bất kể ông ấy có ngồi trên ghế nào và thành công hay không.
Mourinho thay thế Mauricio Pochettino vào tháng 11.2019, ký hợp đồng với Tottenham đến hết mùa giải 2022 - 2023. Nhưng “Người đặc biệt” đã bị sa thải sớm hơn 2 năm vì sự trượt dốc liên tục của Spurs khi đội này đang đối mặt với nguy cơ không thể dự Champions League mùa sau. Tottenham cho hay cựu tiền vệ Ryan Mason dự kiến sẽ đảm nhận vị trí tạm quyền với Chris Powell dẫn dắt Spurs cho đến cuối mùa giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.