M.U bị loại Cúp Liên đoàn Anh, số phận HLV Ten Hag 'ngàn cân treo sợi tóc'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/11/2023 06:04 GMT+7

Những sai lầm của hàng phòng ngự khiến M.U một lần nữa phải trả giá khi 'Quỷ đỏ' bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước Newcastle ở loạt trận vòng 4 diễn ra rạng sáng nay (2.11).

M.U từng thắng Newcastle 2-0 ở trận chung kết giải này năm ngoái. Nhưng ở cuộc tái đấu này tại sân Old Trafford, cả hai đội đều có nhiều thay đổi lực lượng. Nhưng sức mạnh chiều sâu của Newcastle đã được thể hiện khiến nhà đương kim vô địch M.U nhận thất bại thứ 8 sau 15 trận trên mọi đấu trường mùa nàỳ. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của họ kể từ mùa 1962 - 1963.

M.U bị loại Cúp Liên đoàn Anh, số phận HLV Ten Hag 'ngàn cân treo sợi tóc' - Ảnh 1.

M.U lại thua trên sân nhà

REUTERS

Tino Livramento và Lewis Hall đã phải chờ cơ hội ra sân để tỏa sáng kể từ khi ký hợp đồng với Newcastle vào mùa hè vừa qua. Và các hậu vệ cánh trẻ này đã đóng một vai trò rất lớn khi đội bóng của HLV Eddie Howe phục thù thất bại trước M.U tại trận chung kết trên sân Wembley vào tháng 2. 

Livramento góp công giúp Miguel Almiron mở tỉ số ở phút 28, còn Hall thực hiện cú vô lê xuất sắc từ rìa vòng cấm địa để nhân đôi cách biệt chỉ 8 phút sau đó. Pha solo và cú dứt điểm tuyệt đẹp của Joe Willock ở phút 60 mang lại chiến thắng 3-0 cho Newcastle, dập tắt hoàn toàn hy vọng ngược dòng của đoàn quân HLV Erik Ten Hag. Đây là lần đầu tiên "Chích chòe" giành chiến thắng tại Old Trafford kể từ năm 1972.

M.U bị loại Cúp Liên đoàn Anh, số phận HLV Ten Hag 'ngàn cân treo sợi tóc' - Ảnh 2.

Số phận của HLV Ten Hag 'ngàn cân treo sợi tóc'

PA

CĐV M.U đã bỏ về sau bàn thua thứ 3 của đội bóng, một số ít hô vang đòi sa thải HLV Ten Hag. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford chắc chắn sẽ cân nhắc số phận của nhà cầm quân người Hà Lan sau khi chứng kiến thánh địa "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford liên tiếp bị "đánh sập" ở mùa này, gần nhất là thất bại 0-3 trước kình địch Man City.

Ở các trận khác, HLV Mikel Arteta của Arsenal đã phải tiếc nuối khi để Declan Rice ngồi ngoài khi trở lại sân vận động London gặp đội bóng cũ West Ham. Bukayo Saka, Martin Odegaard và William Saliba trên băng ghế dự bị của "Pháo thủ" và họ phải trả giá khi nhận thất bại 1-3. Sau khi Ben White đá phản lưới nhà, Mohammed Kudus nâng tỉ số lên 2-0 và Bowen ghi bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà. Odegaard ghi bàn an ủi cho đội khách vào phút bù giờ và Arsenal vẫn phải lỗi hẹn với danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh sau 30 năm chờ đợi.

M.U bị loại Cúp Liên đoàn Anh, số phận HLV Ten Hag 'ngàn cân treo sợi tóc' - Ảnh 3.

Arsenal bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh

REUTERS

Liverpool đã vượt qua Bournemouth 2-1 để tiến vào tứ kết, trong khi Chelsea đánh bại Blackburn với tỷ số 2-0. Phong độ của Everton tiếp tục thăng hoa với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Burnley.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.