M.U liên tiếp nhận tin vui

15/12/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Manchester United (M.U) vừa nhận tin vui khi tiền vệ Shinji Kagawa sẽ có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào đầu tuần sau. Bên cạnh đó, trung vệ Nemanja Vidic cũng có khả năng được ra sân thi đấu sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

(TNO) Manchester United (M.U) vừa nhận tin vui khi tiền vệ Shinji Kagawa sẽ có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào đầu tuần sau. Bên cạnh đó, trung vệ Nemanja Vidic cũng có khả năng được ra sân thi đấu sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

>> Sir Alex lo lắng về hàng thủ M.U
>> Sir Alex ủng hộ Mourinho dẫn dắt M.U
>> M.U chỉ mất 33 giây giữ vững ngôi đầu

Tiền vệ Shinji Kagawa của M.U
Kagawa (trái) trở lại là một tin vui với M.U - Ảnh: AFP

Kagawa đã không thể thi đấu cho M.U kể từ khi bị chấn thương đầu gối trong trận đấu với Braga tại Champions League hồi tháng 10 vừa qua. Sau một thời gian điều trị, chấn thương của cầu thủ người Nhật Bản đã bình phục và anh sẽ tập luyện bình thường vào tuần tới.

"Shinji sẽ có mặt trong buổi tập vào thứ hai. Đó thật sự là một tin tốt. Anh ấy đã nỗ lực không ngừng trong thời gian qua để rút ngắn thời gian chữa trị", Goal.com dẫn lời HLV Alex Ferguson của M.U.

Việc Kagawa trở lại  vào thời điểm này là một tin vui với M.U. Anh sẽ giúp cho Sir Alex có thêm sự chọn lựa ở khu vực giữa sân. Hồi đầu mùa giải, khi mới chuyển đến từ Dortmund, Kagawa đã thi đấu khá tốt trong vai trò nhạc trưởng ở M.U.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Scotland cũng cho biết tiền vệ Nani vẫn chưa thể thi đấu do chưa bình phục chấn thương, trong khi hậu vệ Rio Ferdinand cũng không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, M.U còn đón thêm tin vui khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ trở lại trong trận đấu với Sunderland diễn ra vào đêm nay (22 giờ ngày 15.12, giờ VN).

"Nemanja sẽ trở lại đội hình trong trận đấu với Sunderland. Sự trở lại của anh ấy vào thời điểm này là rất kịp thời khi Jonny Evans bị chấn thương hồi tuần trước. Chris Smalling đã thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây nhưng dù sao đi nữa thì sự có mặt của Vidic sẽ giúp chúng tôi có thêm sự lựa chọn", Sir Alex cho biết.

Dù vậy nhà cầm quân lão luyện này cho biết ông vẫn chưa quyết định có đưa Vidic ra sân ngay từ đầu hay không. Đây là điều dễ hiểu bởi trung vệ người Serbia vừa trải qua một thời gian dài không thi đấu. Trong năm 2012, Vidic chỉ có 12 lần ra sân và anh khó lòng có được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.