M.U từng có cơ hội mua Antony với giá rẻ

02/09/2022 15:31 GMT+7

Cách đây 2 năm, dưới thời của HLV Solskjaer, M.U đã được đề nghị ký hợp đồng với Antony với một mức giá rẻ hơn nhiều so với số tiền 85 triệu bảng mà CLB đã bỏ ra trong mùa hè năm nay.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, bản hợp đồng mang tên Antony cũng đã chính thức ra mắt người hâm mộ M.U trong ngày hôm nay (1.9). Việc tái hợp với cậu học trò cũ tại Ajax là ưu tiên hàng đầu của HLV Erik ten Hag trong suốt cả mùa hè và vị chiến lược gia người Hà Lan đã rất vui mừng khi CLB đã hoàn thành việc ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil trước ngày hạn chót chuyển nhượng.

Antony trong màu áo Manchester United

Manchester United

Bản hợp đồng giữa Antony và đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ có thời hạn 5 năm, kéo dài đến tháng 6.2027 kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Cầu thủ 22 tuổi trở thành tân binh thứ 5 của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, sau Casemiro, Christian Eriksen, Tyrell Malacia và Lisandro Martinez.

Antony ra mắt ở trận Manchester United – Arsenal, có quá vội vàng?

Antony được cho là mảnh ghép quan trọng của HLV Erik ten Hag trong công cuộc phục hưng M.U sau thời hậu Sir Alex Ferguson. Sẽ không có điều gì đáng nói, nếu M.U không bỏ ra số tiền lên tới 85 triệu bảng để có được sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh này. Số tiền được xem là quá đắt so với một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi như Antony. Qua đó, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử CLB chỉ sau Paul Pogba, người có giá kỷ lục 89 triệu bảng.

Nhưng ít ai biết rằng, “Quỷ đỏ” đã có cơ hội ký hợp đồng với Antony với giá thấp hơn nhiều so với số tiền hiện tại. Theo Sky Sports, dưới thời của HLV Solskjaer, M.U đã được “chào hàng” mua Antony, khi ấy vẫn còn khoác áo Sao Paulo, với giá chỉ 15 triệu bảng.

Nhưng HLV người Na Uy khi ấy đã lựa chọn tin tưởng vào bộ đôi Marcus Rashford và Anthony Martial mà bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ ngọc thô người Brazil với giá rẻ. Rất nhanh chóng, Ajax đã nhảy vào cuộc và rước anh về Hà Lan vào năm 2020, thay thế cho Hakim Ziyech, người đã chuyển sang khoác áo Chelsea.

Sau 2 năm chờ đợi, Antony cuối cùng đã được chuyển đến Ngoại hạng Anh, và được xem là một sự bổ sung chất lượng cho đội hình của M.U hiện tại.

“Việc ký hợp đồng với Antony là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cần tăng cường đội hình vì phải thi đấu rất nhiều trận. Như bạn đã biết, đặc biệt là từ những cầu thủ tấn công, họ mệt mỏi nhanh hơn vì phải thi đấu ở cường độ cao và chạy nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi cần bổ sung thêm cầu thủ không chỉ về số lượng, mà còn phải đáp ứng được chất lượng”, HLV Erik ten Hag cho biết trong buổi ký hợp đồng với cậu học trò cưng từ Ajax nay cùng tái hợp ở M.U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.