Mưa lũ miền Trung: Phú Yên cần 1.100 tấn gạo cứu đói khẩn cấp

06/11/2016 09:58 GMT+7

Sáng 6.11, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung – Tây Nguyên cho hay, theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã gây thiệt hại gần 500 tỉ đồng, tỉnh Phú Yên cần 1.100 tấn gạo cứu đói khẩn cấp.

Trong sáng 6.11, 2 đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.
Hiện lũ hạ lưu sông Ba, Phú Yên đang dao động ở mức cao, trong khi mực nước lũ trên sông ở Bình Định đang xuống thì lũ các sông Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk đang lên.
Tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa, Đắk Lắk vẫn tiếp diễn, đặc biệt tại các H.Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa (Phú Yên); H.Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa); H.Mdrăk, Krông Bông, Krong Ana, Eakar, Easup, Krông Păk (Đăk Lắk), .H.Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh (Lâm Đồng).
Chiều 5.11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ đêm 5.11 và sáng 6.11 có mưa vừa, mưa to.
Về tình hình hồ chứa thủy điện, đến 19 giờ ngày 5.11, có 5/17 hồ chứa thủy điện vừa và lớn trên khu vực đang vận hành xả lũ với lưu lượng xả phổ biến từ 200 - 400 m3/s, trong đó có 2 hồ xả với lưu lượng trên 1.000 m3/s là hồ thủy điện sông Ba Hạ (1.200 m3/s), hồ thủy điện sông Hinh (1.000 m3/s).
Theo báo cáo của các tỉnh thành, tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ vừa qua là 492,08 tỉ đồng (Quảng Bình: 55 tỉ; Quảng Trị: 95 tỉ; Phú Yên: 337,04 tỉ; Kon Tum: 5,038 tỉ).
UBND tỉnh Phú Yên có tờ trình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.100 tấn gạo cứu đói cho 11.200 hộ /33.600 nhân khẩu, 1.000kg Cloramine B, 30.000 viên Aquatabs, 500 lít Permethrin, 10 máy phun ULV để tiêu trùng, khử độc chống dịch bệnh.
Ngoài ra, tỉnh Phú Yên còn đề nghị hỗ trợ 90 tỉ đồng khắc phục đường giao thông, đê kè thủy lợi sạt lở, nhất là QL1A qua tuyến dốc Vườn Xoài.
Đối với tàu thuyền bị nạn của tỉnh Bình Định, tối 5.11, tàu BĐ 97384 của ông Lê Văn Liên đã lai dắt tàu BĐ 96973 của ông Lê Vũ Dũng (cùng ngụ huyện Hoài Nhơn) về cửa biển Tam Quan, Hoài Nhơn. Trước đó tàu cá ông Dũng cùng 5 ngư dân bị gãy chân vịt ngày 1.11 ở vùng biển có tọa độ 15,49 độ vĩ bắc, 112,40 độ kinh đông.
Đối với tàu cá BĐ 99939 của ông Nguyễn Thư (53 tuổi, ngụ Lâm Trúc 2, Hoài Thanh, Hoài Nhơn) do ông Phạm Hà (25 tuổi, ngụ xã Hoài Hải, Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, có công suất 800CV  bị sóng lớn đánh chìm lúc 4 giờ ngày 5.11, 8 ngư dân đã được tàu cảnh sát biển 9001 và tàu Scameadow 8 của công ty Hải Dương cứu vớt trưa 5.11 và đưa về đảo Phú Quý. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.