Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro

13/01/2024 16:25 GMT+7

Ở trận ra quân vòng bảng Asian Cup, đội tuyển Nhật Bản gặp đội Việt Nam vào ngày 14.1.

Chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất châu Á, đội Nhật đã lên kế hoạch từ rất sớm và gần như không gặp quá nhiều khó khăn về nhân sự. Các cầu thủ thi đấu ở châu Âu đã về hội quân đầy đủ.

Trong suốt thời gian vừa qua, đội tuyển Nhật Bản hầu như không biết thua. Họ thắng 10 trận liên tiếp và có hiệu suất ghi bàn cực kỳ đáng nể. 45 bàn! Hệ thống phòng ngự cũng chơi rất chắc chắn khi chỉ để lọt lưới 6 bàn.

Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 1.

Đội Nhật tập ngày 13.1

NGỌC LINH

Trong 4 trận gần nhất, đội Nhật thắng rất đậm các đối thủ, trong đó có những trận giao hữu thắng với tỷ số 5-0 trước Myanmar và Thái Lan. HLV Hajime Moriyasu nhấn mạnh, ông muốn các học trò đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số đậm.  

Chứng kiến đội Nhật Bản tập luyện tại Doha (Qatar) mới biết tại sao các chiến binh Samurai xanh lại được đánh giá cao như vậy.  


Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 2.

Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 3.

Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 4.

Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 5.

Nụ cười tươi

NGỌC LINH

Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 6.

Mục sở thị đội tuyển Nhật Bản tại Qatar, nhân sự đắt giá nhất Asian Cup 317 triệu euro- Ảnh 7.

Nhưng cũng rất tập trung

Trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt nhận định, đội tuyển Nhật Bản có đội hình đắt giá nhất Asian Cup 2023 lên tới gần 317 triệu euro, cách xa đội tuyển thứ 2 là Hàn Quốc (192 triệu euro). Đội Nhật cũng là đối thủ có chiều cao trung bình tốt nhất Asian Cup 2023.

Các cầu thủ Nhật Bản tỏ ra khá thoải mái trước trận ra quân. HLV Hajime Moriyasu cho các học trò tập nhẹ với các bài phối hợp nhóm, chuyền ngắn và ban bật nhanh. Thần thái của các cầu thủ Nhật rất tuyệt. Họ không quá căng thẳng nhưng không hề có dấu hiệu chủ quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.