Đội tuyển nữ Việt Nam - Đội tuyển nữ Hà Lan (14 giờ ngày 1.8):

Mục tiêu nào cho lời chia tay?

01/08/2023 00:54 GMT+7

Đã bị loại ở World Cup 2023 sau 2 trận toàn thua nhưng đội tuyển nữ VN vẫn còn một trận quan trọng với Hà Lan vào 14 giờ hôm nay (1.8, theo giờ VN). Mục tiêu chuyên môn, những yếu tố thử nghiệm con người - là những thứ ban huấn luyện đặt ra thay vì trông chờ vào những kỳ tích xa vời.

THÁI ĐỘ TIẾP CẬN TRẬN ĐẤU LÀ QUAN TRỌNG

Chúng ta đã có bài học là chưa có được trạng thái cân bằng cảm xúc tốt khi gặp đội Bồ Đào Nha. Trận đấu cuối cùng gặp đội nữ Hà Lan cũng sẽ có những cái khó khác khi chúng ta đã chính thức bị loại. Nếu không làm tốt yếu tố tâm lý, đội tuyển sẽ rơi vào tình trạng buông xuôi, theo hướng "thi xong xuôi tất cả lại về". Đó là diễn biến tâm lý, cảm xúc cơ bản của bất cứ ai. Nhưng có lẽ với mỗi thành viên của đội tuyển nữ VN, suy nghĩ, động lực của họ sẽ rất khác.

Mục tiêu nào cho lời chia tay? - Ảnh 1.

Tuy thi đấu chưa thực sự thành công trong 2 trận đấu đã qua, nhưng các cô gái vàng của bóng đá VN đã cho đối thủ cũng như người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới biết về tinh thần quả cảm và những nỗ lực, những khát khao thi đấu tuyệt vời. Chúng ta đã cho nhà đương kim vô địch Mỹ hay tân binh mới nổi Bồ Đào Nha thấy được khả năng phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, về sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Cho dù xét về mặt chuyên môn, chúng ta thua kém đối thủ tất cả mọi mặt: thể hình, thể lực, phẩm chất kỹ thuật cá nhân, ý thức về chiến thuật hiện đại. Nhưng sự khát khao, tinh thần vượt khó là những phẩm chất vô cùng tuyệt vời mà có lẽ, thế giới sẽ còn mãi nhắc đến.

Nhận định Việt Nam - Hà Lan: Lời chia tay đẹp đến World Cup 2023

Mục tiêu nào cho lời chia tay? - Ảnh 1.

Các thông số đáng chú ý của hai đội trước trận đấu

NGỌC DƯƠNG - REUTERS - đồ họa: LÂM NHẬT

Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển nữ VN cần phải giữ vững được tâm thế đó. Điều chúng ta cần không chỉ là kết quả tích cực trước Hà Lan mà là cho thế giới thấy chúng ta có thể đứng dậy sau những thất bại, chúng ta sẽ vững vàng kiên định ra sao khi trước mắt lại là một đối thủ ở tốp đầu thế giới. Chúng ta học được gì và trưởng thành như thế nào qua những thất bại.

ĐÃ ĐẾN LÚC DÀNH CƠ HỘI CHO THẾ HỆ TRẺ

Trong hai trận đấu đã qua, HLV Mai Đức Chung dùng 6 cầu thủ ở hàng phòng ngự, cũng khoảng 6 nhân sự ở tuyến giữa và Hải Yến - Huỳnh Như thay nhau đảm nhiệm vị trí mũi nhọn. Cũng đã có những sự lựa chọn xen kẽ giữa các cựu binh và những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá nữ VN. Những cái tên thuộc thế hệ 2K như Thu Thương, Thanh Nhã, Hải Linh… đã có cơ hội được trải nghiệm bầu không khí World Cup, thậm chí là được xếp đá chính. Nhưng vẫn còn đó Vạn Sự, Vũ Thị Hoa hay Thúy Hằng..., những cầu thủ được dự báo, trong tương lai gần sẽ gánh vác trọng trách mà các đàn chị để lại ở đội tuyển quốc gia.

Bóng đá nữ VN từng được sở hữu một thế hệ "kim cương" với những Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thùy Trang, Hoàng Thị Loan, Hải Yến. Những nhân tố xuất sắc đã giúp VN có được 4 chức vô địch SEA Games liên tiếp, lọt vào tứ kết giải bóng đá châu Á và lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Đó là một bảng thành tích đồ sộ với những hành trình kỳ diệu. Nhưng hầu hết những thành viên của thế hệ này đã bước qua lứa tuổi 30, bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi xế chiều của sự nghiệp. Rất nhiều nữ tuyển thủ đã tính đến chuyện chia tay đội tuyển sau World Cup.

Mục tiêu nào cho lời chia tay? - Ảnh 4.

Câu chuyện "tre già măng mọc" và kế thừa ở đội tuyển có lẽ là một điều tất yếu trong thế giới bóng đá. Bóng đá nữ VN đã từng rất hay, đã từng đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu không có sự chuẩn bị một cách chu đáo, không có sự tiếp nối một cách khoa học bài bản thì cũng có thể chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng và khủng hoảng. Thế nên, trận đấu cuối cùng gặp tuyển nữ Hà Lan sẽ là cơ hội tuyệt vời để HLV Mai Đức Chung kiểm tra và đánh giá về chất lượng của thế hệ kế tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam đến sân đấu cuối, Huỳnh Như bông đùa 'thấy như đẹp gái không?'

Tương lai bóng đá nữ VN thuộc về thế hệ trẻ và nếu như họ có được cơ hội trải nghiệm không khí và trình độ của World Cup, có được những bài học thực tiễn đến từ những đối thủ rất mạnh như đội tuyển nữ Hà Lan thì chắc chắn đó sẽ là hành trang vô cùng hữu ích với họ cho những chặng đường gian nan mà tự hào tiếp theo. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.