Mục tiêu và giới hạn của U.22 Việt Nam

05/04/2023 03:03 GMT+7

Khởi đầu của HLV Philippe Troussier cùng U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 chỉ là bước đầu tiên trong tầm nhìn World Cup 2026 hoặc 2030, nhưng kết quả tại Campuchia có thể ảnh hưởng rất lớn đến lộ trình đó.

CÁI BÓNG VÔ HÌNH CỦA ÔNG PARK

Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ đến SEA Games 32 trong sự quan tâm đặc biệt của tất cả các đội bóng còn lại. Liên tiếp đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30, 31 khiến U.22 Việt Nam trở thành mục tiêu mà tất cả các đối thủ đều muốn đánh bại. Ông Park Hang-seo đã cảm nhận rõ điều đó ở SEA Games 31 tại Việt Nam, nên áp dụng chiến thuật đầy sức mạnh và xù xì, tận dụng đẳng cấp của 3 cầu thủ quá tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức để bảo vệ thành công tấm HCV. Nhưng lần này trên đất Campuchia, nước chủ nhà đã biến SEA Games 32 thành cuộc chơi của những cầu thủ dưới 22 tuổi, không còn quyền trợ giúp từ những ngôi sao đội tuyển quốc gia, các cầu thủ U.22 Việt Nam sẽ phải tự lực cánh sinh.

Mục tiêu và giới hạn của U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier cần thành công ở SEA Games 32 để làm bước đệm cho vòng loại World Cup 2026

Minh Tú

Đã vậy, việc nghiễm nhiên được xếp hạt giống số 1 (bên cạnh chủ nhà Campuchia) tại lễ bốc thăm (diễn ra vào 15 giờ hôm nay 5.4) càng khiến U.22 Việt Nam được đẩy lên vị trí cao vượt trội so với phần còn lại. Điều này sẽ "kích thích" các đối thủ càng quyết tâm đánh bại U.22 Việt Nam. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ chịu sức ép rất lớn.

Rõ ràng, dù muốn hay không thì chúng ta phải thừa nhận U.22 Việt Nam của ông Troussier tại SEA Games sẽ phải tìm cách thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của ông Park Hang-seo. Từng bước đi tại Campuchia sẽ không dễ dàng, và ông Troussier sẽ phải trổ hết tài năng. Nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta nhìn ra giới hạn của lứa cầu thủ này.

"Đoạt được tấm HCV SEA Games vẫn tốt hơn cho HLV Troussier trong việc xây dựng lộ trình đi lên của bóng đá Việt Nam. Đó là mục tiêu không có gì là quá mức cả, nhưng giới hạn của U.22 Việt Nam sẽ nằm ở sự chênh lệch khá rõ với 2 lứa đã đoạt HCV năm 2019 và 2022".

Bình luận viên Ngô Quang Tùng

CHỜ SỰ ĐỘT PHÁ TỪ HLV TROUSSIER

Sau 2 tấm HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp, việc đặt ra mục tiêu cho U.22 Việt Nam trên đất Campuchia là rất khó khăn, vì HLV Philippe Troussier chỉ mới bắt tay vào việc. Chỉ tiêu Tổng cục TDTT giao cho U.22 Việt Nam là phải vào chung kết. VFF có thể mềm dẻo hơn nhưng chắc chắn một nhà vô địch nếu dừng chân ở vòng bảng, thậm chí cả thua ở bán kết, sẽ bị xem là thất bại. 

Thực tế, VFF sẽ chỉ "chấm điểm" công việc của HLV Troussier tại vòng loại World Cup 2026. Kỳ "sát hạch" đầu tiên là khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khép lại vào tháng 9 năm sau, cũng là điều kiện để kích hoạt gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa. Nếu như SEA Games 32 không có kết quả tốt sẽ ảnh hưởng và gây sức ép rất lớn đến việc vận hành kế hoạch dài hạn, nơi ông Troussier từng tuyên bố "thay 40% thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam" để chừa chỗ cho các cầu thủ trẻ.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng: "Đoạt được tấm HCV SEA Games vẫn tốt hơn cho HLV Troussier trong việc xây dựng lộ trình đi lên của bóng đá Việt Nam. Đó là mục tiêu không có gì là quá mức cả, nhưng giới hạn của U.22 Việt Nam sẽ nằm ở sự chênh lệch khá rõ với 2 lứa đã đoạt HCV năm 2019 và 2022. Việc không có sự tăng cường của những cầu thủ quá tuổi có thể sẽ khiến chênh lệch này rõ nét hơn, nhất là khi những cầu thủ U.20 bổ sung cho hàng công vẫn cần thêm thời gian và kinh nghiệm. 

Ông Troussier tuyên bố đẩy lứa U.22 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam, nhưng nên nhớ nhiệm vụ chính thức của ông vẫn còn hơn nửa năm nữa, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu đá vòng loại World Cup 2026. Các cầu thủ U.22 Việt Nam vẫn còn rất nhiều giải đấu như SEA Games, ASIAD, VCK U.23 châu Á… để học hỏi, trưởng thành và khẳng định. Rất nhiều cầu thủ U.22 Việt Nam có lợi thế từng tập cùng ông Troussier trong màu áo U.19 Việt Nam hồi 3 năm trước. Nhưng chúng ta cũng phải chờ xem liệu lối chơi ông Troussier xây dựng sẽ thực sự chuyển hóa thành lối chơi sở trường cho bóng đá Việt Nam chưa. Muốn thế, ông Troussier dù muốn hay không vẫn phải tìm cách thoát được cái bóng của ông Park, khởi đầu từ SEA Games 32 này". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.