Mục tiêu vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam và tương quan khu vực

22/02/2024 16:10 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đương nhiên phải đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2024, nhưng so với mọi năm, giải lần này cơ hội dành cho đoàn quân của HLV Philippe Troussier nhỏ hơn, sau sự thay đổi của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Sự thay đổi đầu tiên đó là các đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam ở Đông Nam Á hoặc tìm lại chính mình, hoặc đang mạnh hơn so với chính họ trước đây.

Mục tiêu vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam và tương quan khu vực- Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan vẫn là thế lực số 1 khu vực Đông Nam Á

FAT

Đội bóng đang tìm lại chính mình là Thái Lan. Thật ra lực lượng của bóng đá xứ sở Chùa Vàng vẫn tốt nhất Đông Nam Á. Có thời điểm đội tuyển Thái Lan suy yếu, ví dụ như trong giai đoạn diễn ra AFF Cup 2018 hoặc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (diễn ra năm 2019).

Dù vậy, đó là thời điểm mà dường như nhiều ngôi sao của bóng đá Thái Lan muốn tẩy chay các HLV Milovan Rajevac (người Serbia) và Akira Nishino (người Nhật Bản), cũng như tẩy chay cách làm việc kiểu "vắt chanh bỏ vỏ" của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dưới thời Chủ tịch Somyot Poompunmuang.

Khi đó, hàng loạt danh thủ của bóng đá xứ sở Chùa Vàng như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Sarach Yooyen… từ chối lên tuyển.

Giờ, mọi việc đã thay đổi, các HLV Mano Polking (người Đức gốc Brazil) và Masatada Ishii (người Nhật Bản) ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, giúp không khí ở đội tuyển tốt hơn. Đặc biệt, kể từ thời điểm nữ tỉ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) đắc cử vị trí chủ tịch FAT, người ta tin rằng đội tuyển Thái Lan sẽ tập hợp các nguồn lực tốt hơn.

Thứ nhất, tiềm lực tài chính của Madam Pang quá mạnh, bà này không tiếc tiền chi cho đội tuyển Thái Lan hơn 2 năm qua. Thứ nhì, mối quan hệ của Madam Pang với giới bóng đá Thái Lan, từ chủ tịch các CLB, HLV cho đến cầu thủ, tốt hơn nhiều so với cựu chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang.

Một khi đội tuyển Thái Lan tìm lại chính mình, họ vẫn là đội bóng số một Đông Nam Á. Về mặt đẳng cấp, đội tuyển Thái Lan vẫn nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam một chút.

Trong khi đó, đội bóng đang mạnh lên so với chính họ trước đây là Indonesia. Nền bóng đá này thắng các đội tuyển Việt Nam ở 2 giải đấu quan trọng liên tiếp, gồm SEA Games 32 diễn ra hồi tháng 5/2023 và Asian Cup 2023, diễn ra đầu năm nay.

Dàn cầu thủ nhập tịch mang lại cho Indonesia lợi thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp tốt hơn trước các đại diện thuần Đông Nam Á.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia tại bán kết giải đấu này năm 2022. Tuy nhiên, giờ đội tuyển Việt Nam muốn thực hiện điều tương tự sẽ khó hơn.

Mục tiêu vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam và tương quan khu vực- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia đã thắng đội Việt Nam tại Asian Cup 2023

AFC

Các đối thủ thay đổi theo hướng tích cực, trong khi đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu yếu đi dưới thời HLV Philippe Troussier. Việc chúng ta suy yếu không hẳn vì nguồn lực của bóng đá Việt Nam đã cạn kiệt.

Thực chất, bóng đá Việt Nam vẫn còn lực lượng đủ tốt để so tài ở thế cửa trên so với các đội Đông Nam Á (trừ Thái Lan). Tuy nhiên, ở các giải quốc tế gần nhất, hiếm khi HLV Troussier tập hợp lực lượng tốt nhất của bóng đá nội lên đội tuyển, nên dễ thấy đội tuyển Việt Nam thua sút các đối thủ trong khu vực về mặt con người.

Nếu ông Troussier không sớm thay đổi, có khi đội tuyển Việt Nam còn gặp bất lợi trước Malaysia, chứ không riêng gì trước Thái Lan hay Indonesia. Malaysia hiện tại cũng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, giống tính chất của đội tuyển Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.