Murray bất ngờ thua tay vợt 18 tuổi Coric ở tứ kết giải Dubai

27/02/2015 09:38 GMT+7

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng tứ kết Dubai Duty Free Championships diễn ra đêm qua (26.2, giờ VN) khi hạt giống số 3 Andy Murray để thua tay vợt trẻ 18 tuổi Borna Coric (Croatia, hạng 84 thế giới) với tỷ số 0-2 (1/6, 3/6) sau 1 giờ 20 phút thi đấu.

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng tứ kết Dubai Duty Free Championships diễn ra đêm qua (26.2, giờ VN) khi hạt giống số 3 Andy Murray để thua tay vợt trẻ 18 tuổi Borna Coric (Croatia, hạng 84 thế giới) với tỷ số 0-2 (1/6, 3/6) sau 1 giờ 20 phút thi đấu.

>> ĐKVĐ Federer hẹn gặp Murray ở bán kết giải Dubai
>> Djokovic và Murray đều giành chiến thắng
>> M.U giành hợp đồng tài trợ của Murray
>> Thắng dễ Murray, Djokovic lần thứ 5 vô địch Úc mở rộng

 
Tay vợt 18 tuổi Coric đã làm điều thần kỳ tại Dubai 2015 - Ảnh: AFP

Trong khi Murray đang thuộc nhóm “big four” và vừa vào đến trận chung kết giải Úc mở rộng hồi tháng trước thì tay vợt trẻ nhất trong top 100 Coric chỉ mới chơi chuyên nghiệp từ năm ngoái. Không những vậy, tại giải đấu này Coric đã thua ở vòng loại nhưng đã may mắn được bốc thăm vào vòng chính khi Philipp Kohlschreiber rút lui.

Những tưởng đây sẽ là trận đấu dễ dàng cho Murray khi anh vượt trội hơn cả kinh nghiệm lẫn thành tích so với Coric. Bên cạnh đó, Murray đã từng thắng Coric tại Davis Cup năm 2013. Tuy nhiên trong trận đấu này, Murray đã thể hiện một phong độ quá yếu kém khi anh mắc đến 55 lỗi tự đánh hỏng và chỉ có 15 cú đánh thắng điểm.

Trong ván thứ nhất, sau khi có bàn thắng đầu tiên, Murray đã bất ngờ để thua 6 bàn liên tiếp và giúp cho tinh thần của Coric dâng cao. Những nỗ lực của Murray trong ván thứ hai chỉ giúp anh cầm cự được 4 bàn đấu đầu tiên trước khi để Coric vượt lên dẫn trước 5/2 và kết thúc ván đấu này với tỷ số 6/3. Đặc biệt, trong cả trận đấu này Murray không thể có được một cơ hội nào để bẻ bàn giao bóng của Coric.

 
Murray lại thể hiện phong độ kém ổn định của mình - Ảnh: AFP

Chiến thắng này được xem là lớn thứ hai trong sự nghiệp của Coric bởi tại giải Basel (Thụy Sỹ) hồi năm ngoái, Coric cũng từng “làm nhục” Rafael Nadal ở vòng tứ kết khi có được chiến thắng 2-0 (6/2, 7/6). Trong khi đó, thất bại này sẽ khiến Murray phải trả lại vị trí số 3 thế giới cho Nadal khi bảng xếp ATP được công bố vào đầu tuần tới.

Với thành tích này, Coric lần thứ hai có mặt tại vòng bán kết một giải ATP Tour và sẽ đối đầu với “huyền thoại sống” Roger Federer (2), người chỉ mất có 20 phút để thắng 6/1 trong ván thứ nhất và có mặt ở bán kết do Richard Gasquet (Pháp, hạng 27 thế giới) bỏ cuộc do chấn thương lưng.

Ở hai trận tứ kết còn lại, hạt giống số 1 Novak Djokovic dễ dàng vào bán kết khi thắng Marsel Ilhan (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 104 thế giới) sau hai ván đều với tỷ số 6/1. Đối thủ tại bán kết của Djokovic sẽ là hạt giống số 4 người CH Czech Tomas Berdych sau khi tay vợt này thắng 2-1 (6/3, 4/6, 6/2) trước Sergiy Stakhovsky (Ukraine, hạng 53 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.