Murray chia tay với Úc mở rộng 2020

29/12/2019 12:49 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Andy Murray (Anh) vừa tuyên bố không thể tham gia giải Úc mở rộng 2020 (diễn ra từ 20.1 - 2.2) do chấn thương hông sau chấn thương chưa bình phục hẳn.

“Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có thể chơi quần vợt ở cấp cao nhất và tôi cho rằng tôi sẽ không thể chơi ở Úc vào tháng 1. Thật không may, gần đây tôi đã có chút vấn đề về chấn thương và cần phải vượt qua điều đó. Tôi luôn hào hứng quay trở lại Úc và điều đó càng khiến tôi thất vọng hơn", Murray phát biểu.
Sau thất bại tại vòng 1 giải Úc mở rộng năm ngoái trước Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha), Murray đã từng rơi nước mắt trong một cuộc họp báo và nói với các phóng viên rằng có thể là giải đấu cuối cùng của anh. Sau thời gian chữa trị chấn thương hông, Murray đã có thể chơi được 18 trận trong năm 2019 với 11 trận thắng và 7 trận thua.

Murray vẫn bị chấn thương đeo bám

Reuters

Tuy nhiên, chấn thương trên đã tiếp tục “đeo bám” Murray ở mùa giải mới và khiến tay vợt người Anh từng có 3 chức vô địch Grand Slam phải rút lui trong tất cả các giải đấu vào đầu năm 2020 như Sydney, Perth hay Brisbane. Theo dự tính của ban huấn luyện và các bác sĩ, tay vợt 32 tuổi này sẽ trở lại sân đấu sớm nhất vào tháng 2 năm sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.