Murray làm nên lịch sử cho tuyển Anh

21/07/2015 05:42 GMT+7

Bỏ qua nỗi buồn ở giải Wimbledon, tay vợt số 1 Vương quốc Anh Andy Murray đã góp công lớn giúp đội nhà lần đầu tiên vào bán kết giải Davis Cup sau 34 năm chờ đợi với trận thắng đội Pháp 3-1 ở tứ kết.

Bỏ qua nỗi buồn ở giải Wimbledon, tay vợt số 1 Vương quốc Anh Andy Murray đã góp công lớn giúp đội nhà lần đầu tiên vào bán kết giải Davis Cup sau 34 năm chờ đợi với trận thắng đội Pháp 3-1 ở tứ kết.
Niềm vui của Murray sau khi đưa đội Anh vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1981 - Ảnh: ReutersNiềm vui của Murray sau khi đưa đội Anh vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1981 - Ảnh: Reuters
Murray không chỉ thắng trận đấu đơn quyết định trước Gilles Simon của đội Pháp với tỷ số 4/6, 7/6 (7/5), 6/3, 6/0, mà trước đó còn thắng trận đấu đơn với Jo-Wilfried Tsonga (7/5, 7/6 (12/10), 6/2) để cân bằng tỷ số 1-1 sau khi tay vợt người Anh khác là James Ward có khởi đầu không như ý muốn (thua Gilles Simon 4/6, 4/6, 1/6). Ở trận đấu đôi cùng với anh trai mình là Jamie Murray, Andy Murray đã xuất sắc góp công hạ luôn cặp đôi của Pháp là Nicolas Mahut/Jo-Wilfried Tsonga tỷ số 4/6, 6/3, 7/6 (7/5), 6/1 để giúp tuyển Anh sau đó hoàn tất luôn chiến thắng sớm cho đội nhà (khỏi đấu trận thứ 5).
Khỏi phải nói niềm vui của Murray cùng với người hâm mộ quần vợt Anh lớn dường nào vì sau 34 năm đội Anh mới lại có hy vọng đăng quang Davis Cup. Điều này cũng giúp tay vợt số 3 thế giới Murray tạm nguôi ngoai nỗi buồn từ trận thua trước Roger Federer ở bán kết Wimbledon vừa qua. Murray nói: “Tôi vẫn chưa vượt qua cú sốc thua Federer, vì thế ở trận đấu với Simon tôi thực sự căng thẳng sau set đầu bị thua. Tôi phải thay đổi chiến thuật và nỗ lực để giải quyết sớm cục diện trận đấu. Niềm vui này thật ngọt ngào”.
Ở bán kết thi đấu ngày 18 và 20.9 tới, tuyển Anh tiếp tục giành quyền làm chủ nhà gặp đội Úc (thắng Kazakhstan 3-2 ở tứ kết nhờ công lão tướng Lleyton Hewitt thắng trận quyết định thứ 5 trước đối thủ Aleksandr Nedovyesov với tỷ số 7/6, 6/2, 6/3). Cặp bán kết còn lại là cuộc đấu giữa tuyển Bỉ và Argentina (Bỉ thắng Canada 5-0, còn Argentina thắng Serbia 4-1).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.