Mỹ chưa thảo luận sẽ dùng các căn cứ Philippines cho mục đích gì

11/04/2023 08:36 GMT+7

Washington và Manila cần phải thảo luận việc Mỹ sẽ làm gì khi được tiếp cận những căn cứ quân sự cụ thể ở Philippines, theo Reuters hôm 11.4 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo.

Mỹ chưa thảo luận sẽ dùng các căn cứ của Philippines cho mục đích gì - Ảnh 1.

Căn cứ không quân Basa trên đảo Luzon là một trong những nơi lính Mỹ được phép tiếp cận

LỰC LƯỢNG LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ MỸ

Tuần qua, Philippines công bố thêm 4 căn cứ quân sự mà Mỹ có thể tiếp cận trong bối cảnh các nước quan ngại về Trung Quốc trước những diễn tiến tại khu vực.

Phát biểu một ngày trước cuộc họp chung đầu tiên giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Philippines và Mỹ trong 7 năm, ông Manalo thúc giục đối thoại và cam kết giữa Washington và Bắc Kinh.

Tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington D.C, Ngoại trưởng Philippines nhận định rằng cuộc gặp 2+2 giữa hai đồng minh vào hôm 11.4 nêu bật đường hướng tích cực của quan hệ song phương, hiện diễn ra trên mọi lĩnh vực.

Giới chuyên gia cho hay Mỹ xem Philippines là địa điểm tiềm năng để đặt rốc két, tên lửa và các hệ thống pháo đối phó tham vọng tấn công và kiểm soát Đài Loan của Trung Quốc.

Trước câu hỏi liệu Philippines sẽ cho phép đặt những hệ thống trên tại các khu vực theo Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quân sự (EDCA) năm 2014, ông Manalo cho biết về cơ bản hai bên chỉ mới định ra các vị trí căn cứ mà quân đội Mỹ có thể sử dụng. Mục đích sử dụng tên thực tế như thế nào, cũng như các hoạt động khác, đều phải được nhất trí trong các cuộc thảo luận sắp tới.

Tổng thống Philippines bay tiêm kích tham gia phi vụ huấn luyện tuần tra biển

Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố sẽ làm gì với các căn cứ vừa được Manila cấp quyền tiếp cận, ngoại trừ đề cập việc mở rộng sân bay và hoạt động huấn luyện liên quan đến các tài sản hải quân.

EDCA 2014 cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ Philippines cho mục đích huấn luyện chung, tạm thời đặt các thiết bị quân sự và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho nhiên liệu, nhà ở dành cho binh lính, nhưng không cho phép sự hiện diện thường trực.

Quan hệ Mỹ và Philippines ấm lên rõ rệt dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Bên cạnh đó, Tổng thống Marcos đảm bảo với Trung Quốc hôm 10.4 rằng việc Mỹ được phép tiếp cận các căn cứ bổ sung là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Manila chứ không phải sử dụng cho mục đích triển khai đòn tấn công.

Nhận xét trên được đưa ra trước thềm cuộc diễn tập chung lớn nhất giữa Mỹ vả Philippines là Balikatan 2023, theo đó lần đầu tiên hai bên tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.