Mỹ đã cảnh báo cho Iran trước vụ tấn công của IS khiến 90 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
26/01/2024 11:45 GMT+7

Một quan chức Mỹ mới đây tiết lộ rằng nước này đã cảnh báo cho Iran về mối đe dọa tấn công trước khi xảy ra hai vụ nổ giết chết khoảng 90 người ở miền nam Iran.

Hai vụ nổ nói trên xảy ra vào ngày 3.1 tại buổi lễ tưởng niệm gần lăng mộ tướng Qasem Soleimani, vị tướng hàng đầu của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq vào ngày 3.1.2020. Ông Soleimani, đứng đầu Lực lượng Quds hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, là kẻ thù của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo AFP.

Mỹ đã cảnh báo cho Iran trước vụ tấn công của IS khiến 90 người chết- Ảnh 1.

Nhiều người bỏ chạy khi khói bốc lên trong vụ nổ tại buổi lễ tưởng nhớ tướng Iran Qassem Soleimani ở Kerman (Iran) ngày 3.1

Reuters

IS đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 3.1, nói rằng hai thành viên của họ đã kích hoạt đai thuốc nổ ngay giữa "một cuộc tập trung lớn của những người bỏ đạo, gần mộ của thủ lĩnh họ".

Một quan chức Mỹ ngày 25.1 khẳng định "trước" cuộc tấn công của IS, "chính phủ Mỹ đã đưa ra cảnh báo riêng cho Iran rằng có mối đe dọa khủng bố bên trong biên giới Iran, theo AFP.

Vị quan chức này còn nhấn mạnh: "Chính phủ Mỹ đã tuân theo chính sách "nghĩa vụ cảnh báo" lâu nay… chúng tôi đưa ra những cảnh báo này một phần vì chúng tôi không muốn chứng kiến những người vô tội bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố".

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran

Theo báo chí Mỹ, thông tin được chuyển đến Iran đủ cụ thể để giúp Tehran ngăn chặn cuộc tấn công hoặc giảm bớt số thương vong. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran.

Mỹ, quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Iran vào năm 1980 sau cuộc cách mạng Hồi giáo, cáo buộc Tehran ủng hộ lực lượng Hamas ở Dải Gaza cũng như lực lượng Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Li Băng và các nhóm vũ trang ở Iraq, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.