Mỹ - Hàn -Nhật thảo luận về Triều Tiên lần đầu tiên dưới thời ông Biden

Khánh An
Khánh An
19/02/2021 16:35 GMT+7

Quan chức cấp cao 3 bên đồng ý phối hợp chặt chẽ để giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Hãng Kyodo ngày 19.2 đưa tin các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Tại cuộc họp 3 bên đầu tiên bàn về vấn đề CHDCND Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, các quan chức thảo luận trực tuyến về phương hướng chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên.
Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20.1, chính quyền của Tổng thống Biden cam kết sẽ xem xét lại toàn bộ chính sách về Triều Tiên với sự tham vấn của các đồng minh, nhằm khiến Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Cuộc họp trực tuyến có sự tham dự của ông Sung Kim, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về Đông Á và Thái Bình Dương, ông Takehiro Funakoshi, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương tại Bộ Ngoại giao Nhật, và ông Noh Kyu-duk, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Sau hơn 1 năm, phu nhân lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trở lại

Các quan chức đồng ý hợp tác chặt chẽ để giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo Bộ Ngoại giao Nhật. Các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vì phát triển trái phép vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.