Mỹ kêu gọi giải pháp hai nhà nước, muốn Israel phân biệt dân thường và Hamas

29/10/2023 21:49 GMT+7

Trong lúc Israel bắt đầu mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, Nhà Trắng cảnh báo nước này phải phân biệt giữa các tay súng và dân thường, đồng thời tính đến tương lai khi khủng hoảng kết thúc.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Nhà Trắng cho rằng Israel nên thực hiện mọi biện pháp đề phòng nhằm phân biệt giữa dân thường Palestine và các tay súng Hamas, khi quân đội nước này mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Mỹ kêu gọi giải pháp hai nhà nước, muốn Israel phân biệt dân thường và Hamas - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 19.10 về tình hình Israel và Ukraine

AP

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 29.10, ông Sullivan nhấn mạnh Hamas không đại diện cho nhân dân Palestine. Vị cố vấn Mỹ cũng kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiểm soát tình trạng bạo lực của một bộ phận người định cư Do Thái đối với người dân tại Bờ Tây.

Ông Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu trong ngày 29.10 để nhấn mạnh lập trường của Washington về việc bảo vệ dân thường.

Điểm xung đột: Israel mở giai đoạn hai tấn công Gaza; Nga tổn thất nặng ở Avdiivka?

Trả lời báo chí ngày 29.10, Tổng thống Biden kêu gọi Israel và các lãnh đạo Ả Rập tính toán kỹ về viễn cảnh hậu khủng hoảng, theo AP. "Sẽ không có việc quay lại nguyên trạng như ngày 6.10 (ngày trước khi cuộc tấn công của Hamas xảy ra). Điều đó cũng có nghĩa khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, phải có tầm nhìn về điều diễn ra tiếp, và trong góc nhìn của chúng tôi, phải có một giải pháp hai nhà nước", Tổng thống Biden nói.

Giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel cùng tồn tại với nhà nước Palestine độc lập, đã không còn được ưu tiên từ khi nỗ lực đối thoại hòa bình do Mỹ dẫn đầu sụp đổ hồi năm 2014. Tổng thống Biden cũng ít nhắc đến chủ đề này cho đến thời gian gần đây, giữa những lo ngại ngày càng tăng về khả năng xung đột Hamas - Israel lan rộng ra khu vực.

Tuy nhiên, có nhiều trở ngại cho tầm nhìn của Tổng thống Biden về tình hình hậu xung đột. AP dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ thừa nhận lời kêu gọi của Tổng thống Biden là tham vọng và có lẽ không thể đạt được trong tương lai gần. Bên cạnh đó, cũng có sự thừa nhận rằng chính quyền Israel, vốn đang bị chỉ trích vì không ngăn được cuộc tấn công của Hamas, đang tập trung cho chiến dịch quân sự và không dành nhiều sự chú ý cho tuyên bố của ông Biden về nhà nước Palestine.

Israel trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ triển khai hệ thống phòng không

Cũng theo AP, những lời kêu gọi về nhà nước Palestine được đưa ra trong lúc các nhóm người Mỹ gốc Palestine, các tổ chức vận động cho người Hồi giáo và một số thành viên đảng Dân chủ phẫn nộ vì Tổng thống Biden tiếp tục ủng hộ Israel không giới hạn, trong khi số người Palestine thiệt mạng tăng lên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza thêm trầm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.