Mỹ mạnh tay với người nhập cư bất hợp pháp

Khánh Như
Khánh Như
19/10/2023 08:16 GMT+7

Chuyến bay đầu tiên của Mỹ đưa người Venezuela nhập cư trái phép hồi hương đã hạ cánh ở thủ đô Caracas.

Đây là một phần trong sáng kiến mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhằm đưa ra cách tiếp cận cứng rắn hơn để bảo vệ an ninh biên giới, khi Mỹ chật vật trước số cuộc vượt biên bất hợp pháp cao kỷ lục.

Theo các nhân chứng của Reuters, sáng 18.10 tại sân bay quốc tế Valley ở TP.Harlingen, bang Texas, những người nhập cư từ Venezuela đã được đưa lên một chiếc máy bay trục xuất. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xác nhận 130 người nhập cư trái phép vào Mỹ từ Venezuela đã được trả về quê hương trong chuyến bay này.

Mỹ mạnh tay với người Venezuela nhập cư bất hợp pháp - Ảnh 1.

Máy bay chở người di cư Venezuela hồi hương hôm 18.10

REUTERS

Chính quyền của Tổng thống Biden đã phải vất vả xử lý số lượng người di cư bất hợp pháp cao kỷ lục thông qua biên giới Mỹ - Mexico. Tình trạng bất ổn về kinh tế và chính trị trong nước, cộng thêm các lệnh trừng phạt của Washington đã khiến nhiều người ở Venezuela phải chạy trốn, theo tờ The New York Times.

Hơn 380.000 người Venezuela vượt biên giới Mỹ - Mexico đã bị bắt quả tang kể từ khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021, tăng từ khoảng 2.200 trong năm 2019 và 1.200 vào năm 2020.

Người đứng đầu lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ Jason Owens nói với các phóng viên rằng người di cư nên sử dụng các con đường hợp pháp để vào Mỹ thay vì vượt biên trái phép.

"Thông điệp rất đơn giản. Nếu bạn muốn đến đất nước này, hãy làm đúng cách", ông Owens nói.

Người di cư lội qua hàng rào nổi ở biên giới Texas

Trong khi đó, ông Corey Price, một quan chức cấp cao của ICE, cho biết cơ quan này có mục tiêu gửi một số chuyến bay trục xuất đến Venezuela mỗi tuần.

Đầu tháng này, những người ủng hộ nhập cư đã chỉ trích động thái tăng cường trục xuất công dân Venezuela. Nhiều người gọi đây là hành động "vô cùng tàn khốc và chết người" đồng thời kêu gọi chính quyền ông Biden "chấm dứt ngay việc trục xuất đến những địa điểm nguy hiểm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.