Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: ‘Kẻ thù’ của bóng đá Brazil

28/12/2014 07:10 GMT+7

Pele là "vua bóng đá". Nhưng ngay tại Brazil, Pele có thể bị xếp dưới một cái tên khác, cực kỳ nổi tiếng, đó là Garrincha. Thế nhưng cả nước Brazil thở dài thất vọng khi hay tin Garrincha chính thức kết hôn với Elza Soares, người mà sau đó đã khiến ông chết trong đói nghèo.

Pele là "vua bóng đá". Nhưng ngay tại Brazil, Pele có thể bị xếp dưới một cái tên khác, cực kỳ nổi tiếng, đó là Garrincha. Thế nhưng cả nước Brazil thở dài thất vọng khi hay tin Garrincha chính thức kết hôn với Elza Soares, người mà sau đó đã khiến ông chết trong đói nghèo.


Elza Soares, người đã gây khổ sở cho Garrincha - Ảnh: AFP

Garrincha - cầu thủ “nghiệp dư nhất” mà bóng đá chuyên nghiệp từng sản sinh được - có thể xem là đúng mẫu người hùng Brazil. Ông chơi bóng chỉ vì niềm vui và có cuộc sống phóng túng.

Nhắc đến Garrincha là phải nhắc đến... lối sống hoang đàng. Ngoài 8 người con (đều là con gái) với bà vợ cả ở quê - sinh sồn sồn chỉ trong khoảng chục năm, khi Garrincha vẫn chưa vượt qua tuổi "băm" và vẫn còn phong độ đỉnh cao trên sân cỏ; Garrincha còn có 2 con với một người bạn gái cũ, 1 con rơi ở Thụy Điển vốn là "sản phẩm phụ" trong chuyến chinh phục World Cup 1958, 1 con với người vợ thứ hai và 2 người con khác không được chính thức thừa nhận (người ta tin rằng tổng cộng Garrincha có đến 14 con với 6 người đàn bà khác nhau). Đình đám nhất trong cuộc đời tình ái của Garrincha là người vợ thứ hai, Elza Soares.

Cả nước Brazil thở dài thất vọng khi hay tin Garrincha chính thức kết hôn với bà này, vài tháng trước ngày lên đường sang Anh dự VCK World Cup 1966. “Tai ương sẽ đến!”. Đại khái, từ giới chuyên môn đến người hâm mộ ở Brazil đều thở than, nguyền rủa như vậy vì đủ mọi lý do, kể cả dị đoan. Thôi thì miễn bàn chi tiết dị đoan. Nhưng quả thật, Garrincha nói riêng cũng như ĐKVĐ Brazil nói chung đã đại bại ở World Cup 1966. Và sau giải ấy, cả cuộc đời lẫn sự nghiệp bóng đá của Garrincha đều nhanh chóng sa sút.

Elza Soares là một ca sĩ samba cực kỳ nổi tiếng, đã thành danh từ trước khi quen Garrincha. Bà xuất thân từ một trong những khu ổ chuột khét tiếng nhất ở Rio de Janeiro. Mới 12 tuổi, Elza đã bị cưỡng hiếp, và vì có mang nên bà bị gả luôn cho thủ phạm! Sau này, Elza phất lên nhờ giọng ca thiên phú, cũng vì phong cách trình diễn luôn “bốc lửa”. Đồng đội tỏ vẻ khó chịu khi Elza vào tận phòng thay đồ của các cầu thủ Brazil để chung vui cùng Garrincha sau trận chung kết World Cup 1962. Sau đó, khi Garrincha và Elza ngày càng khắng khít thì giới bóng đá và những người hâm mộ càng bực bội. Garrincha biếng tập, buông thả, rớt phong độ... tất cả đều coi như là vì Elza. Kể cũng trớ trêu. Đáng lẽ đấy phải là "cặp đôi hoàn hảo" trên xứ sở Brazil. Garrincha ly dị vợ, còn Elza ly dị chồng, rồi họ lặng lẽ kết hôn với nhau. Để tránh bớt áp lực từ phía dư luận, họ đưa nhau về một miền quê yên tĩnh và chìm đắm trong tình yêu, cho dù trước mỗi trận đấu thì Garrincha lại phải "lên tỉnh" để khoác áo Botafogo (rồi sau đó là Corinthians).


Elza và Garrincha - Ảnh: AFP

Tóm lại, sự nghiệp của Garrincha hoàn toàn đi xuống từ khi ông gặp Elza. Trong năm 1966, dù vẫn tham dự World Cup, Garrincha chỉ ra sân 4 lần trong màu áo CLB Corinthians. Cũng có thể xem đấy là cột mốc chấm dứt sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Garrincha, dù mãi đến năm 1972 ông mới thật sự giải nghệ. Cũng trong năm 1966 "định mệnh" ấy, Garrincha mất hẳn tinh thần vì một tai nạn thảm khốc. Ông lái xe, chở Elza và mẹ về quê. Xe hơi lao vào xe tải với tốc độ cao khiến mẹ Elza qua đời.

Để tránh sự soi mói của báo chí và giới hâm mộ bóng đá, Elza kéo Garrincha sang Ý, dự định hướng đến một cuộc sống mới. Với danh tiếng sẵn có, Garrincha được mời làm đại sứ cho một nhãn hiệu cà phê Brazil. Có lần, một người Ý trò chuyện thân mật với Garrincha và hỏi thêm thông tin về loại cà phê nọ. Ông nói tỉnh bơ: "Không biết. Tôi có bao giờ uống cà phê đâu. Nhưng nếu bạn muốn, tôi sẽ giới thiệu cachaca. Rượu này tuyệt vời, đúng chất Brazil". Thế là kế hoạch "làm kinh tế" của Elza hỏng bét. Họ lại trở về Brazil và rút cuộc ly dị vào năm 1977. Garrincha nghiện rượu và qua đời vài năm sau đó, trong cảnh đói nghèo.

Elza Soares năm nay 77 tuổi. Chỉ cách đây vài năm, người ta vẫn thấy Elza vừa hát, vừa nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu với người chồng... trạc 30 tuổi, cũng là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm vũ công của ban nhạc.  Bà luôn hào hứng kể chuyện khi được hỏi về cảm xúc và phong độ của một ca sĩ hơn 70 tuổi. Nhưng bà không muốn nhắc lại những kỷ niệm với Garrincha. Con của bà và Garrincha - tên là Garrinchinha - cũng đã sớm qua đời vì tai nạn giao thông, ngay trên con đường mà hồi xưa mẹ bà qua đời vì tai nạn khi Garrincha cầm lái.

Nguyễn Minh

>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Tuyển thủ Đức suy sụp vì bị vợ bỏ
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Phanh phui bí mật của HLV Brazil
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Vụ ly dị khiến suy yếu Monaco
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Hoa hậu phá hủy sự nghiệp của George Best
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Bê bối tình ái với bạn vợ
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: 'Gái gọi' làm hỏng tuyển Pháp
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Nữ luật sư phá nát FA và 'Tam sư
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Ca sĩ bị ngài Ferguson căm ghét
>> Mỹ nhân làm chao đảo cầu trường: Mối tình ngoài luồng của Maradona

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.