Mỹ tạm bác thuyết âm mưu nghi ngờ máy bay chở trùm Wagner trúng tên lửa

25/08/2023 09:57 GMT+7

Hôm nay 25.8 (giờ Việt Nam), Lầu Năm Góc cho biết hiện không có thông tin cho thấy tên lửa đất đối không đã bắn rơi máy bay chở trùm Yevgeny Prigozhin của lực lượng lính đánh thuê Wagner.

Lầu Năm Góc tạm bác thuyết âm mưu nghi ngờ máy bay trùm Wagner trúng tên lửa - Ảnh 1.

Thời điểm máy bay của ông Yevgeny Prigozhin rơi xuống cánh đồng thuộc tỉnh Tver của Nga hôm 23.8

AFP

Chuẩn tướng Không quân Mỹ Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho hay không có bằng chứng để kết luận vụ rơi máy bay chở các lãnh đạo và thành viên Wagner, trong đó có ông Prigozhin, do tên lửa đất đối không bắn hạ, theo Reuters.

Sau khi có tin về sự cố khiến máy bay riêng của ông Prigozhin gặp nạn hôm 23.8, Mỹ đang thẩm định một loạt các giả thuyết về nguyên nhân máy bay rơi.

Tổng thống Putin xác nhận trùm Wagner thiệt mạng, Mỹ bác khả năng máy bay bị bắn

Hôm 24.8, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho rằng có thể máy bay đã trúng tên lửa đất đối không. Hai quan chức này nhấn mạnh rằng đây chỉ là dự đoán sơ bộ và có thể thay đổi sau khi hoàn thành việc phân tích.

Trong buổi họp báo ở Lầu Năm Góc sau đó, chuẩn tướng Ryder cho hay hiện không có bất kỳ thông tin gì ủng hộ giả thuyết máy bay bị tên lửa đất đối không bắn hạ.

Giới chức quản lý không lưu Nga xác nhận ông Prigozhin và cánh tay mặt Dmitry Utkin, đồng sáng lập Wagner, cùng 8 người khác đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Tờ The Wall Street Journal đưa ra một giả thuyết khác và cũng do một số quan chức Mỹ cung cấp. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24.8 cũng nói rằng không ngạc nhiên khi nghe tin trùm Wagner thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay.

Phía Nga đã mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra các giả thuyết mà họ nghi ngờ đã khiến máy bay bất ngờ gặp nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.