Mỹ: Tiêm nhầm vắc xin phòng Covid-19 liều người lớn cho trẻ em

Thiên Lan
Thiên Lan
10/11/2021 08:09 GMT+7

Các y tá tại phòng khám do Sở Y tế Garland, bang Texas (Mỹ) điều hành, đã tiêm nhầm liều vắc xin Pfizer ngừa Covid-19 liều người lớn cho 2 trẻ em 6 và 7 tuổi vào ngày 31.10, chỉ 2 ngày trước khi vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được phê duyệt vào ngày 2.11, theo Daily Mail.

Đài truyền hình WBAL-TV của Mỹ đưa tin rằng hiện sức khỏe của 2 bé vẫn bình thường, nhưng cha mẹ và bác sĩ đang theo dõi các phản ứng phụ, và sở y tế địa phương đang điều tra vụ việc.

Tại phòng khám, các y tá nói với gia đình rằng 2 cậu bé 6 và 7 tuổi đủ điều kiện để tiêm chủng.

Các y tá đã cung cấp mẫu đơn đồng ý tiêm vắc xin Pfizer cho cha mẹ của các bé, sau đó tiến hành tiêm chủng cho 2 bé.

'Họ hỏi tuổi của con tôi, rồi trả lời rằng: "Bé 6 tuổi hoàn toàn có thể tiêm được, nếu anh muốn thì cho bé tiêm”, Julian Gonzalez, phụ huynh của bé 6 tuổi, nói với đài truyền hình WBAL-TV.

“Thấy họ rất tự tin và nhìn thấy biểu mẫu rõ ràng như vậy, nên chúng tôi đã tin tưởng mà không kiểm tra thêm”, anh nói.

Sự cố tiêm nhầm vắc xin phòng Covid-19 liều người lớn cho trẻ em tại Mỹ mới đây

Shutterstock

Tuy nhiên, phòng khám không có sẵn vắc xin liều 10 microgram cho trẻ em vì lúc bấy giờ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ chưa chính thức cho phép tiêm vắc xin này cho trẻ nhỏ, theo Daily Mail.

Ngày hôm sau, 1.10, cha mẹ của 2 bé mới biết về sự nhầm lẫn này, khi sở y tế thành phố gọi điện cho họ.

Sau sự cố nhầm lẫn này, chúng tôi nghĩ lẽ ra các lọ vắc xin dành cho trẻ em phải khác, kim tiêm cũng phải khác… và phải được dán nhãn dành riêng cho trẻ em.

“Vậy ai đã quyết định tiêm vắc xin người lớn cho trẻ? Ai đã cho phép họ tiêm và đề nghị tiêm cho con tôi?”, ông Gonzalez bức xúc nói với đài truyền hình WBAL-TV.

Hiện cả hai bé đều ổn, theo đài tin tức địa phương.

Gonzalez cho biết, con trai 6 tuổi của họ gặp một số tác dụng phụ tương đối nhẹ vào ngày hôm sau, nhưng 3 ngày sau khi tiêm thì bé đã khỏe,

Tương tự, mẹ của cậu bé 7 tuổi nói với WBAL-TV rằng bé “đang rất ổn”.

Cha mẹ của cậu bé đang làm việc với bác sĩ và các quan chức y tế công cộng địa phương để đề phòng bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Sở Y tế Thành phố Garland cũng đã báo cáo vụ việc với các quan chức y tế tiểu bang và đang tiếp tục điều tra các trường hợp dẫn đến sai sót.

Liều Pfizer cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi chỉ bằng 1/3 liều cho người lớn

Vắc xin cho trẻ em được thiết kế với liều thấp chỉ bằng 1/3 liều người lớn nhằm giảm tác dụng phụ nhưng vẫn cung cấp cho trẻ đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ với Covid-19, theo Daily Mail.

Các bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia y tế công cộng khẳng định rằng vắc xin này an toàn cho trẻ em, thử nghiệm lâm sàng của Pfizer không phát hiện thấy tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

Phụ huynh Mỹ nhẹ nhõm khi trẻ dưới 11 tuổi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

CDC Mỹ đã chính thức khuyến nghị việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi vào tối 2.11 và chính thức bắt đầu việc tiêm chủng từ lúc này.

Đối với nhóm tuổi từ 5 đến 11, Pfizer đã phát triển một phiên bản vắc xin phù hợp với hệ miễn dịch của trẻ.

Liều vắc xin dành cho trẻ em là 10 microgam, bằng 1/3 liều lượng vắc xin dành cho người lớn, là 30 microgam.

Các nhà nghiên cứu của Pfizer đã thử nghiệm nhiều liều lượng khác nhau. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng liều 10 microgram ít có tác dụng phụ nhất nhưng vẫn huấn luyện cho hệ thống miễn dịch của trẻ nhận biết và chống lại virus corona.

Theo dữ liệu của Pfizer, liều thấp vẫn tạo ra phản ứng kháng thể ở trẻ nhỏ tương tự như liều tiêu chuẩn của người lớn dành cho thanh thiếu niên và thanh niên.

Cách phân biệt vắc xin cho trẻ em

Pfizer đóng chai vắc xin cho trẻ em trong lọ có nắp màu cam, trong khi liều lượng dành cho người lớn được đựng trong lọ có nắp màu tím. Đây là thiết kế đặc biệt để giúp các nhà cung cấp và nhân viên y tế tránh nhầm lẫn, theo Daily Mail.

Trẻ em 5 - 11 tuổi tiêm vắc xin có an toàn không?

CDC Mỹ đang theo dõi các phản ứng phụ của vắc xin Covid-19 đối với người lớn cũng như trẻ em - thông qua một hệ thống có tên là v-safe.

Cho đến nay, cơ quan này báo cáo chưa thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào ở nhóm tuổi từ 5 đến 11.

Nhìn chung, trẻ em có xu hướng đau nhức cánh tay, mệt mỏi và đau đầu sau khi tiêm vắc xin giống như người lớn, theo Daily Mail.

Các chuyên gia y tế và bác sĩ nhi khoa cũng đang khuyến nghị mạnh mẽ việc tiêm phòng cho trẻ em - và nhiều nhà khoa học đang tiêm phòng cho chính con của họ đầu tiên ngay khi có thể.

Dù trẻ em có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng thấp hơn so với người lớn, căn bệnh này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm tuổi từ 5 đến 11 trong hơn một năm rưỡi qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.