Nam Định: Hai sân bóng đá 'mọc' trái phép trên hành lang đê Ninh Cơ

Cù Hiền
Cù Hiền
07/03/2023 08:41 GMT+7

Chính quyền địa phương khẳng định hai sân bóng đá trên hành lang đê Ninh Cơ (H.Nghĩa Hưng, Nam Định) là công trình vi phạm luật đê điều, nhưng khi nào cần thiết thì mới thực hiện tháo dỡ.

Tại khu đất bãi sông tuyến đê Hữu Ninh, vị trí từ Km 23 + 537 đến Km 23 + 600, thuộc địa bàn TT.Liễu Đề, H.Nghĩa Hưng (Nam Định) xuất hiện hai sân bóng đá mang tên sân cỏ nhân tạo Trung Linh.

Sân cỏ nhân tạo trên hành lang đê Ninh Cơ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nền sân trải cỏ nhân tạo, xung quanh sân được quây lưới cao, cùng 4 cột gôn giành cho các đội tham gia đá bóng. Song song với chiều dài sân, một phía giáp đường đi được đặt ghế đá phục vụ các cổ động viên đến xem trận đấu, phía còn lại là mép sông Ninh Cơ. Đáng chú ý, sân bóng này "mọc" trên hành lang đê, cách mép sông Ninh Cơ chỉ khoảng 2 m.

 Nam Định: Hai sân bóng đá "mọc" trên hành lang đê Ninh Cơ - Ảnh 1.

Hai sân trên khu đất được trải cỏ nhân tạo, xung quanh quây lưới

CÙ HIỀN

Ngoài ra, trên khu đất có một căn nhà lợp mái tôn, bên trong là nơi chứa các vật dụng phục vụ sân bóng và hai bàn bi da phục vụ khách cùng một tủ giày bán cho vận động viên.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sân bóng được cho thuê với giá 250.000 đồng - 300.000 đồng/ca, mỗi ca kéo khoảng 1,5 - 2 giờ đồng hồ. Một ngày sân này cho thuê khoảng 4 ca.

Trên mạng xã hội Facebook, sân bóng nhân tạo Trung Linh công khai lịch thi đấu của các trận đấu. Mỗi ngày có khoảng 3 - 4 đội đăng ký thuê sân. Ngoài ra, đây cũng là nơi thường xuyên tổ chức thi đấu giải giữa các đội.

 Nam Định: Hai sân bóng đá "mọc" trên hành lang đê Ninh Cơ - Ảnh 2.

Từ sân bóng đến mép sông Ninh Cơ chỉ cách nhau khoảng 2 m

CÙ HIỀN

Trao đổi với Thanh Niên, bà Phạm Thị Thủy (trú xóm Đoài, TT.Liễu Đề, chủ sử dụng khu đất bãi sông cũng là chủ sân bóng) cho biết, sân bóng hoạt động từ năm 2021. Nguồn gốc đất do bố chồng bà Thủy thuê làm lò gạch thủ công, sau này chuyển đổi sang làm sân bóng.

"Chúng tôi làm hoạt động thể thao nên được mọi người ủng hộ, chưa từng bị chính quyền xử lý vi phạm lần nào", bà Thủy khẳng định. Bà Thủy cũng cho biết thêm, hồ sơ giấy tờ đều do chồng bà là ông Nguyễn Trọng Quyết lưu giữ.

Đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ sân... làm ngơ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Duy Quang, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Nghĩa Hưng (H.Nghĩa Hưng) khẳng định đây là công trình vi phạm, đã từng bị hạt quản lý đê "tuýt còi".

Theo biên bản ông Quang cung cấp, ngày 18.6.2021, đoàn kiểm tra liên ngành gồm ông Phạm Quang Tuyến (Phó chủ tịch UBND TT.Liễu Đề), ông Phạm Văn Hùng (Hạt phó Hạt Quản lý đê H.Nghĩa Hưng) cùng một số thành phần khác đã lập biên bản vi phạm đối với cá nhân ông Nguyễn Trọng Quyết khi ông này lắp, dùng 5 cột hàn khung thép tạo mái nối với căn nhà đã có sẵn về phía sông với kích thước chiều dài (song song với đê) 7 m, chiều rộng (vuông góc với đê) 12 m, chiều cao 3 m, cách chân đê 38 m.

Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu gia đình ông Quyết dừng lắp dựng và giải tỏa. Nếu hộ ông Quyết không thực hiện theo nội dung yêu cầu trên thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

 Nam Định: Hai sân bóng đá "mọc" trên hành lang đê Ninh Cơ - Ảnh 3.

Căn nhà tạm được lợp mái tôn trở thành nơi để chủ sân điều hành sân bóng

CÙ HIỀN

Ngoài ra, biên bản của hạt quản lý đê cũng đề nghị UBND TT.Liễu Đề giải quyết vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 22.6.2021, Hạt Quản lý đê Nghĩa Hưng có văn bản báo cáo UBND H.Nghĩa Hưng về việc vi phạm pháp luật đê điều trên bãi sông tuyến đê Hữu Ninh (TT.Liễu Đề, H.Nghĩa Hưng).

Theo đó, các hành vi trên của ông Quyết đã vi phạm Điều 25 (Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều - PV) và Điều 27 (Xử lý công trình, nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê điều và ở bãi sông - PV) của Luật Đê điều, Hạt Quản lý đê H.Nghĩa Hưng đã phối hợp UBND TT.Liễu Đề lập biên bản yêu cầu hộ ông Nguyễn Trọng Quyết dừng ngay việc lắp dựng và tháo dỡ các hạng mục đã vi phạm trên khu vực bãi sông.

"Sau khi bị lập biên bản nhưng hộ ông Nguyễn Trọng Quyết không thực hiện theo yêu cầu biên bản đã lập, tiếp tục lập dựng làm mái lợp tôn", báo cáo nêu.

Nam Định: Hai sân bóng đá 'mọc' trái phép trên hành lang đê Ninh Cơ - Ảnh 4.

Trong căn nhà tạm cũng được tận dụng đặt hai bàn bi da để kinh doanh

CÙ HIỀN

Hạt Quản lý đê H.Nghĩa Hưng báo cáo và đề nghị UBND H.Nghĩa Hưng chỉ đạo UBND TT.Liễu Đề kiên quyết ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

Chính quyền nắm rõ sai phạm nhưng khi nào thấy cần thiết mới xử lý

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Thành Nhân, Chủ tịch UBND TT.Liễu Đề (H.Nghĩa Hưng) cho biết, sân bóng có tiền thân là các lò gạch. Khi phá bỏ lò gạch, khu đất rộng mênh mông trở thành sân bóng, nơi các thanh niên đóng góp tiền làm sân chơi thể thao.

Theo ông Nhân, chính quyền biết việc tổ chức ra sân bóng như vậy là vi phạm bởi đó không phải đất làm sân bóng và cũng biết được sân bóng kinh doanh trá hình bằng việc cho thuê có thu phí.

Tuy nhiên, lạ một điều là dù biết rất rõ các sai phạm trên nhưng ông Nhân lại không đưa ra phương án xử lý cụ thể nào cũng như một mốc thời gian xử lý dứt điểm nào.

"Nhiều lần chính quyền địa phương yêu cầu tháo, dỡ, khắc phục nhưng mục tiêu chính của sân bóng là phục vụ thanh niên địa phương, khi nào cần thiết thì thực hiện tháo dỡ. Bây giờ tạm thời chúng tôi tuyên truyền, vận động để gia đình họ tháo dỡ. Hộ gia đình ông Quyết phải thu xếp chuyển sân bóng đi nơi khác sớm nhất có thể", ông Nhân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.